Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Mỹ về tên lửa 9M729

Điện Kremlin hôm thứ Sáu (7/12) đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc tên lửa 9M729 vượt quá tầm bắn yêu cầu trong Hiệp ước hạt nhân 1987.

Nga tuyên bố các tên lửa hiện nay của họ đều phù hợp với tinh thần của Hiệp ước kiểm soát vũ khí từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh và Washington mới chính là bên đang cố tình “phá hoại” hiệp ước.

"Nga hoàn toàn không vi phạm bất cứ điều gì và vẫn cam kết các nghĩa vụ của mình theo hiệp ước INF", phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về cáo buộc từ Mỹ.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov

Trước đó vào thứ Năm (6/12), một quan chức cấp cao của Mỹ đã yêu cầu Nga phải dỡ bỏ các tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng như điều chỉnh tầm phóng của tên lửa 9M729 để phù hợp với Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987. Quan chức này đe dọa nếu Nga không tuân thủ, Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/dien-kremlin-bac-bo-cao-buoc-cua-my-ve-ten-lua-9m729-133940.html