Điền kinh Việt Nam: Duy trì ngôi đầu SEA Games và mục tiêu Olympic

Đó chính là những mục tiêu cụ thể trong năm 2021 của Điền kinh Việt Nam khi mà lớp VĐV kế cận đang cho thấy những dấu hiệu khả quan về cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hiện nay, Điền kinh Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng chinh phục các đấu trường lớn.

Cuộc tổng duyệt năm 2020

Từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên các VĐV đội tuyển không được dự giải đấu quốc tế nào để kiểm tra trình độ. Giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2020 vừa khép lại được coi là cuộc tổng duyệt của Điền kinh Việt Nam. Tại giải năm nay, các chân chạy chủ lực của đội tuyển điền kinh nước ta vẫn cho thấy phong độ ổn định với sự vượt trội trên đường đua. Lê Tú Chinh đã bật khóc khi về đích ở nội dung 200m khi thành tích không đạt như mong muốn dù đây là tấm HCV thứ 5 mà cô giành được. Nguyễn Thị Oanh cũng giành 4 tấm HCV ở cự ly dài, đặc biệt là kỷ lục quốc gia ở nội dung 10.000m nữ với thành tích 34 phút 8 giây 54, phá sâu kỷ lục quốc gia đã tồn tại 17 năm. Quách Thị Lan cũng lần đầu vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền ở nội dung 400m với 52 giây 46. Bên cạnh đó, các VĐV trẻ đã thi đấu xuất sắc và thiết lập nên những kỷ lục quốc gia như Trần Văn Đảng (Hà Nội) đã vượt qua nhà vô địch SEA Games 30 Dương Văn Thái để giành HCV ở cả hai cự ly 800m và 1.500m. Đây là bất ngờ lớn tại giải, bởi đây là 2 nội dung sở trường của Dương Văn Thái. Với sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, Văn Đảng chính là niềm hy vọng của Điền kinh Việt Nam ở cự ly 800m, 1.500m. Tiếp đến phải kể tới Trần Ngọc Nghĩa - VĐV 21 tuổi đã xác lập kỷ lục quốc gia mới 10 giây 40 so với kỷ lục cũ 10 giây 47 do chính mình lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018. Nói về VĐV người Thái trắng này, ông Dương Đức Thủy cho biết: Với thành tích này đã mang tới hy vọng có huy chương ở SEA Games 31 vì cao hơn thành tích HCB 100m nam ở SEA Games 30 (10 giây 49). Đáng chú ý, sau đó VĐV sinh năm 1999 đã tiếp tục tranh tài ở nội dung 200m nam và giành HCV với thành tích 20 giây 92, chỉ kém 0,03 giây so với thành tích HCV của Lê Trọng Hinh tại SEA Games 2015. Đây cũng là thông số thành tích vượt chiếc HCĐ SEA Games 30. Thế nên nếu tiếp tục được đầu tư, tập luyện tích cực thì Nghĩa hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh huy chương ở SEA Games 30.

Điền kinh Việt Nam cố gắng duy trì thành tích đứng đầu tại Sea Games.

Điền kinh Việt Nam cố gắng duy trì thành tích đứng đầu tại Sea Games.

Duy trì ngôi đầu SEA Games

và mục tiêu Olympic

Mục tiêu của Điền kinh Việt Nam là giữ vững ngôi nhất toàn đoàn (giành từ 17 đến 19 HCV) tại SEA Games 31 và hướng tới vòng loại Olympic 2021. Cuộc tổng duyệt vừa qua cho thấy, thành tích của các VĐV trọng điểm vẫn giữ phong độ ổn định với sự vượt trội trên đường đua, bên cạnh đó là sự vươn lên của các thế hệ kế cận. Tuy nhiên, để các VĐV trẻ có thể tiếp cận thành tích tại SEA Games 31 thì cần rất nhiều yếu tố, đặc biệt là tham gia các giải đấu quốc tế để cọ xát: “Khó khăn nhất thời điểm hiện tại là các giải đấu quốc tế đều hoãn, cả các VĐV chủ lực và trẻ rất cần thi đấu. Các chân chạy trẻ của chúng ta đang có những thành tích khả quan, nhưng kinh nghiệm thi đấu ở giải lớn thì chưa có nhiều. Do đó cần phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chia sẻ. Hiện nay, để chuẩn bị tích cực cho các nhiệm vụ sắp tới trong bối cảnh không thể đi tập huấn hoặc tham gia các giải đấu quốc tế thì các giải đấu nội bộ đều là phương án tối ưu nhất giúp duy trì phong độ của các VĐV. Và điều đáng nói là do tình hình dịch COVID-19, các giải điền kinh ở châu Á đã “đóng băng” từ đầu năm 2020, chính vì thế, đến thời điểm hiện tại, kế hoạch tham dự các giải vòng loại Olympic của Điền kinh Việt Nam vẫn chưa có. Theo lịch thi đấu trong năm 2021, các giải đấu quan trọng để các VĐV tham gia và tích điểm như: Giải điền kinh thế giới trong nhà 19-21/3 tại Trung Quốc, hay như Giải các nội dung tiếp sức châu Á 27-28/3 tại Thái Lan; giải vô địch điền kinh châu Á lần thứ 24 vào tháng 5 tại Trung Quốc... cũng đang bỏ ngỏ vì còn phụ thuộc vào diễn biến của tình hình dịch COVID-19. Hiện tại, đội chạy 4x400m hỗn hợp Việt Nam đang xếp hạng 17 thế giới, kém gần 1 giây so với đội xếp hạng 16 - thứ hạng sẽ được xét dự Thế vận hội. Nói về nhiệm vụ chinh phục tấm vé đến Olympic Tokyo, cả 2 anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan đều rất tự tin: “Em nghĩ rằng 80% mình có thể giành vé đi Olympic. Nếu như em cùng các đồng đội cố gắng quyết tâm và tập luyện hết sức mình thì chắc chắn chúng em sẽ làm được. Cuộc cạnh tranh rất gắt gao, chúng em chỉ biết là cố gắng hết sức mình và vượt được thành tích bản thân”. Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Từ nay đến ngày 5/7/2021, đội 4x400m hỗn hợp sẽ phải nỗ lực rất nhiều khi các đối thủ cũng có nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, cá nhân Quách Thị Lan (nội dung 400m rào nữ) cũng đứng trước cơ hội giành vé Olmpic khi đang đứng đầu châu Á và xếp thứ 19 thế giới. Tuy nhiên, theo ông Hùng: Chuẩn Olympic có sự điều chỉnh nhất định theo từng năm, vì vậy dự càng nhiều giải sẽ có thêm nhiều điểm nhưng trở ngại lớn nhất là các sự kiện đó có tổ chức được hay không khi dịch bệnh chưa được kiểm soát tại nhiều quốc gia.

B. Lượng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dien-kinh-viet-nam-duy-tri-ngoi-dau-sea-games-va-muc-tieu-olympic-n184001.html