Điền kinh Việt Nam 'chia nửa buồn vui' ngày ra quân SEA Games 31

VOV.VN - Điền kinh Việt Nam đã khởi đầu SEA Games 31 với 5 HCV nhưng cũng có những thất bại đáng tiếc.

Điền kinh Việt Nam khởi đầu ngày thi đấu 14/5 của SEA Games 31 với tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1500m nữ.

Điền kinh Việt Nam khởi đầu ngày thi đấu 14/5 của SEA Games 31 với tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1500m nữ.

Nguyễn Thị Oanh đạt thành tích 4 phút 14 giây 98.

Đến buổi chiều, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thi đấu thăng hoa ở nội dung 5000m nữ.

Oanh thể hiện sự vượt trội so với các đối thủ và dễ dàng giành HCV.

Lương Đức Phước giành HCV nội dung chạy 1500m nam với thành tích 3 phút 35 giây 37.

Nguyễn Hoài Văn có HCV nội dung ném lao với thành tích 70,87m.

Tuy nhiên bên cạnh những chiến thắng thì điền kinh Việt Nam cũng để lại sự tiếc nuối trong ngày thi đấu 14/5.

Đội chạy 4x400m hỗn hợp của Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ HCV đã giành được ở SEA Games 30.

Dù vậy, Quách Thị Lan bị đối thủ Thái Lan vượt qua ở những mét cuối cùng và các VĐV chạy 4x400m hỗn hợp của Việt Nam đành chấp nhận tấm HCB.

Ở nội dung chạy 200m nam, Ngần Ngọc Nghĩa dù thi đấu rất nỗ lực và 2 lần phá kỷ lục quốc gia (ở vòng loại và chung kết) nhưng vẫn chỉ có HCB trước sự xuất sắc của VĐV 16 tuổi Puripol Boonson người Thái Lan./.

Dương Thuật/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dien-kinh-viet-nam-chia-nua-buon-vui-ngay-ra-quan-sea-games-31-post943844.vov