Điền kinh Nga nộp phạt 6,3 triệu USD

Ngày 12-8 (giờ địa phương), Nga đã nộp phạt 6,3 triệu USD cho Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) để tránh việc bị trục xuất khỏi cơ quan quản lý lớn nhất thế giới về môn thể thao này.

Theo Japan Times, ngày 15-8 sắp tới là hạn cuối cùng để Liên đoàn Điền kinh Nga (RusAF) nộp phạt 6,3 triệu USD. Đây là án phạt đối với RusAF sau những cáo buộc về việc sử dụng tài liệu y tế giả mạo nhằm tạo bằng chứng cho một vận động viên điền kinh không tham gia xét nghiệm chất cấm.

Trước đó, IAAF đe dọa sẽ tước bỏ quyền thành viên của RusAF do cơ quan quản lý điền kinh Nga không nộp phạt theo thời hạn ban đầu là vào ngày 1-7 vừa qua. Dù RusAF không nộp phạt đúng hạn, IAAF vẫn gia hạn việc cho phép các vận động viên Nga thi đấu với tư cách vận động viên trung lập được ủy quyền trong các sự kiện quốc tế.

Trong tuyên bố chính thức, IAAF thông báo đã nhận được số tiền nộp phạt kể trên. Tuy nhiên, khoản tiền này được trích từ ngân sách của Bộ Thể thao Nga do RusAF không có khả năng chi trả. Đối với vấn đề này, Bộ Thể thao Nga cho biết đã trao cho RusAF khoản trợ cấp một lần để phát triển môn điền kinh, bao gồm cả số tiền nộp phạt cho IAAF, nhưng không đề cập đến con số cụ thể.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/975817/dien-kinh-nga-nop-phat-63-trieu-usd