Điền kinh – Môn thể thao 'cạnh tranh' huy chương quyết liệt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra cuối tháng 11 tới đây, bộ môn thi đấu Điền kinh sẽ là cuộc cạnh tranh huy chương quyết liệt nhất.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Môn Điền kinh trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 27/11 đến 02/12, tại 2 địa điểm là Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Theo danh sách đăng ký với Ban tổ chức, đến thời điểm này có tổng số hơn 470 vận động viên (VĐV) của 57 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc tham dự. Các VĐV sẽ tranh tài 49 nội dung (24 nội dung dành cho nam, 24 nội dung dành cho nữ và nội dung Tiếp sức hỗn hợp 4x400m, 2 nam - 2 nữ).

Trong đó, 24 nội dung thi đấu dành cho nam gồm: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa và 10 môn phối hợp.

24 nội dung dành cho nữ là: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào, 3000m chướng ngại vật, tiếp sức 4x100m, tiếp sức 4x400m, tiếp sức 4x800m, đi bộ 20km, marathon, nhảy cao, nhảy xa, nhảy 3 bước, nhảy sào, đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa và 7 môn phối hợp.

So với những môn thể thao khác, Điền kinh luôn là môn có sự tham gia của hầu hết các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, tại giải đấu năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh huy chương giữa những đơn vị mạnh như Hà Nội, Thanh Hóa hay Nam Định... bởi đây cũng chính là những đơn vị đang sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tại kỳ Đại hội năm nay, các địa phương, đơn vị cũng có sự đầu tư mạnh mẽ cho môn thể thao này nên chắc chắn các cuộc cạnh tranh huy chương sẽ diễn ra rất quyết liệt.

Để giải Điền kinh trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra thành công, đảm bảo về chất lượng chuyên môn cũng như công tác tổ chức, Liên đoàn Điền kinh và các đơn vị liên quan đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo đúng kế hoạch.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dien-kinh-mon-the-thao-canh-tranh-huy-chuong-quyet-liet-nhat-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-lan-thu-viii-20181114151351868.htm