Điền kinh kỳ vọng Thu Thảo

Mọi kỳ vọng của môn thi đấu được mệnh danh nữ hoàng của thể thao Việt Nam giờ đặt cả vào hố nhảy xa nữ, nơi Bùi Thị Thu Thảo tranh tài vào tối 27-8 cùng với những hảo thủ hàng đầu châu lục

Sau lần để vuột tấm HCV trong gang tấc tại kỳ Á vận hội 2014 tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc, Bùi Thị Thu Thảo đã chuẩn bị rất kỹ cho việc đòi "món nợ cũ" với nhà vô địch người Indonesia Londa Natalia. Cô gái chân chất quê Ba Vì liên tiếp đăng quang tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2016, Giải Vô địch châu Á 2017 và xen kẽ là HCV tại SEA Games 29. Với thành tích bất bại ở hố nhảy xa nữ khu vực và châu lục trong suốt 2 năm qua, Thu Thảo đang hướng tới việc chinh phục thành công sân chơi ASIAD 2018, nơi cô phải đối mặt với các đối thủ tầm cỡ như Londa Natalia hay hai ngôi sao mới của Trung Quốc Lu Min-jia và Xu Xiao-ling…

Giới chuyên môn đánh giá rất cao sự cần mẫn trong tập luyện, cơ sở cho những chiến tích vang dội trong thời gian qua của Thu Thảo, trong đó nhấn mạnh đến ý chí kiên định đến độ "lì không ai bằng" của cô gái 26 tuổi mà chiều cao 1,68 m vốn được cho là không mấy thích hợp cho môn nhảy xa.

Cùng với Thu Thảo, sự kỳ vọng dành cho Quách Thị Lan trên đường chạy 400 m rào đang tăng lên từng giờ sau khi chân chạy 19 tuổi quê Thanh Hóa xếp thứ nhì ở vòng loại chỉ sau đương kim vô địch Oluwakemi Adekoya, VĐV người Bahrain gốc Nigeria. Thành tích 55 giây 74 đưa Quách Thị Lan vào thẳng đợt thi chung kết nội dung này. Cô sẽ còn tự tin hơn khi thông số kể trên cũng phá luôn kỷ lục quốc gia Việt Nam và cả kỷ lục SEA Games đều do cô nắm giữ.

Thu Thảo bất bại 2 năm qua trên hố nhảy ở khu vực và châu lục. Ảnh: Đông Linh

Thu Thảo bất bại 2 năm qua trên hố nhảy ở khu vực và châu lục. Ảnh: Đông Linh

Sau sự khởi đầu không mấy suôn sẻ cách đây vài năm, Quách Thị Lan đang từng bước vươn lên ở nội dung thi đấu sở trường mà cô sẵn sàng "gác" cả việc tham dự cự ly 400 m yêu thích để dồn sức cho chuyến chinh phục đấu trường ASIAD lần này.

Sự kỳ vọng của điền kinh Việt Nam còn được đặt vào cô gái bé nhỏ Nguyễn Thị Oanh ở một trong những cự ly gian khổ: 3.000 m vượt chướng ngại vật. Chân chạy quê Bắc Giang không có đối thủ xứng tầm trong nước cũng như khu vực, sẵn sàng cho "chuyến vượt biển lớn" dù đối thủ của cô toàn những gương mặt sừng sỏ như Xu Shuang-shuang, Zheng Xin-yan (Trung Quốc) hay Yukari Ishizawa (Nhật Bản)…

Dương Văn Thái ở đường chạy 800 m nam hay Vũ Thị Ly ở nội dung 800 m nữ cũng là những gương mặt sáng giá trên đường đua châu lục năm nay. Người hâm mộ tiếc là cả hai chân chạy Quách Công Lịch và Phan Khắc Hoàng đều không thể vượt qua vòng bán kết 400 m rào nam, nếu không, đây sẽ là một kỳ đại hội rất có ý nghĩa đối với hai anh em Quách Công Lịch - Quách Thị Lan.

Việt Nam tụt xuống hạng 23

Tính đến 22 giờ ngày 26-8, với việc chỉ giành thêm 3 HCĐ từ các môn võ, đoàn Việt Nam với 1 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ xếp hạng 23 trên bảng tổng sắp đại hội.

Lào là quốc gia Đông Nam Á mới nhất góp mặt trên bảng huy chương ở vị trí 29 (1 HCB, 2 HCĐ), xếp sau Indonesia (hạng 5, 12 HCV - 13 HCB - 25 HCĐ); Thái Lan (7, 9-9-31); Philippines (16, 3-0-10); Malaysia (18, 2-5-5); Singapore (19, 2-29); Campuchia (21, 2-0-1) và đứng trên Myanmar (32, 0-0-2)…

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dien-kinh-ky-vong-thu-thao-20180826225406777.htm