Điền kinh Đông Timor làm nên lịch sử ở SEA Games 31

Điền kinh Đông Timor đã đi vào lịch sử khi có tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games.

Trong ngày hôm qua (16/5), VĐV điền kinh Felisberto De Deus của đội điền kinh Đông Timor đã giành được tấm huy chương bạc ở nội dung 5.000m nam.

Với tấm huy chương bạc này, De Deus đã tạo nên hai cột mốc lịch sử cho đoàn thể thao của Đông Timor. Đây là tấm huy chương của môn điền kinh đầu tiên trong lịch sử của Đông Timor trong các lần tham dự SEA Games.

Ngoài ra huy chương bạc mà Felisberto De Deus giành được cũng chính là chiếc huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Đông Timor tại SEA Games 31.

Hiện đoàn thể thao Đông Timor vẫn đang xếp cuối trong bảng tổng sắp. Họ cùng với Lào là 2 đoàn thể thao chưa giành được tấm huy chương vàng nào. Tuy nhiên Đông Timor mới chỉ có 1 HCB duy nhất còn Lào có 1 HCB và 11 HCĐ.

Tại SEA Games 31, đoàn thể thao Đông Timor chỉ cử 39 VĐV tham dự và tranh tài ở 7/40 môn thi đấu. Như vậy, Đông Timor chỉ có nhiều VĐV tham dự hơn mỗi đoàn thể thao Brunei (24 VĐV). Vì thế cơ hội cạnh tranh huy chương của Đông Timor ở kỳ đại hội lần này là khá thấp.

Ở SEA Games 30, Đông Timor chỉ có được 1 HCB và 5 HCĐ. Thành tích ấn tượng nhất của đoàn thể thao này là ở SEA Games 27 vào năm 2013 khi giành được tới 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Tuy nhiên thành tích của họ lại càng giảm trong những lần tham dự gần đây.

Với một môn thi đấu nhiều sự cạnh tranh như điền kinh, việc Felisberto De Deus giành được tấm huy chương bạc ở nội dung 5.000m xứng đáng nhận được nhiều lời khen. Đây cũng sẽ là động lực để đoàn thể thao Đông Timor phấn đấu hơn trong tương lai.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dien-kinh-dong-timor-lam-nen-lich-su-o-sea-games-31-a553150.html