Diên Khánh: Chủ động sơ tán dân khi có mưa lũ bất thường

Chiều 23-11, đoàn công tác của huyện đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại một số địa phương khu vực cánh Tây như Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Tân… Tại các địa phương, lãnh đạo huyện tiếp tục nhắc nhở các xã tập trung công tác phòng chống thiên tai, chú trọng các vùng xung yếu, nguy hiểm và chủ động di dời dân khi mưa lũ diễn biến bất thường.

Theo ông Đinh Văn Thiệu - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa), sáng 23-11, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công điện 1671 của Thủ tướng Chính phủ và công điện của UBND tỉnh chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.

Theo đó, huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát phương án sơ tán, di dời dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm; hướng dẫn chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học…; rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; đảm bảo an toàn đập, khu vực xung yếu; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính… Huyện giao đơn vị quản lý thị trường phối hợp chính quyền kiểm tra theo dõi các điểm bán vật liệu chống bão nâng giá, kịp thời nhắc nhở, xử lý theo chỉ đạo của Chính phủ. Được biết, toàn huyện có khoảng 4.000 nhân khẩu nằm trong diện di dời khi có tình huống khẩn cấp.

Kiểm tra cống xả hồ Đồng Mộc

Chiều 23-11, đoàn công tác của huyện đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại một số địa phương khu vực cánh Tây như Diên Xuân, Diên Lâm, Diên Tân… Tại các địa phương, lãnh đạo huyện tiếp tục nhắc nhở các xã tập trung công tác phòng chống thiên tai, chú trọng các vùng xung yếu, nguy hiểm và chủ động di dời dân khi mưa lũ diễn biến bất thường. Các điểm huyện quan tâm là khu vực Suối Đổ, Ga Cây Cầy, Hương lộ 62 và các hồ đập như Cây Sung, Láng Nhớt, Đá Mài, Đồng Mộc…

Ông Ngô Đăng Khoa - Chủ tịch UBND xã Diên Xuân cho biết, trong ngày 22 và 23-11, xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9. Cụ thể huy động hàng chục lượt xe công nông chở cát bố trí trên các tuyến đường trong khu dân cư để người dân chủ động sử dụng vật liệu phòng chống bão. Sau bão 12-2017, người dân trên địa bàn đã nhận thức đầy đủ hơn và tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản.

Xã Diên Lâm lên phương án di dời 50 hộ, 120 nhân khẩu tại các vùng xung yếu, xung quanh hồ đập, ven sông đưa về các khu vực an toàn cao ráo đã xác định trước như: nhà thờ Đồng Dài, trạm y tế, UBND xã, trường mầm non, nhà văn hóa thôn… Xã chủ động sơ tán dân bằng phương tiện như xe công nông, xe bò...; bố trí lực lượng trực gác tại các khu vực xung yếu, hồ đập, cầu tràn.

Chiều 23-11, ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách địa bàn huyện Diên Khánh phối hợp cùng huyện kiểm tra một số công trình, khu vực xung yếu, khu dân cư dễ xảy ra lũ quét, ngập lụt như cầu Đồng Găng, hồ Đá Mài, xóm Núi… Ông Thái cho biết, qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị của huyện Diên Khánh khá tốt; các địa phương triển khai kế hoạch “4 tại chỗ” khá chu đáo; người dân đã có ý thức hơn trong việc chằng chống nhà cửa, kê kích đồ đạc, tài sản, nắm bắt các bản tin thời tiết chủ động phòng chống bão…

V.L

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/dien-khanh-chu-dong-so-tan-dan-khi-co-mua-lu-bat-thuong-8097252/