Điển hình tiên tiến Uông Bí

Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, hoạt động, TP Uông Bí đã triển khai nhiều phong trào thi đua, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều các gương cá nhân, tập thể, mô hình điển hình tiên tiến.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019 được TP Uông Bí khen thưởng.

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2019 được TP Uông Bí khen thưởng.

Nồi cháo từ thiện của Chi hội Chữ thập đỏ khu 6 đến nay đã duy trì liên tục được 6 năm. Ban đầu chỉ phát với số lượng nhỏ, 1 buổi thứ 5 trong tuần với khoảng 200-300 suất cháo, đã dần nâng lên 3 ngày/tuần, 5 ngày/tuần. Và từ năm 2018 đến nay phát 7 ngày/tuần với số lượng 500-700 suất cháo mỗi ngày. Nồi cháo này đã làm ấm lòng biết bao người bệnh nghèo điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, giúp họ giảm phần nào khó khăn lúc ốm đau, bệnh tật, tạo động lực, niềm tin để họ vươn lên trong cuộc sống.

Nồi cháo từ thiện của Chi hội Chữ thập đỏ khu 6 do bà Đặng Thị Hảo khởi xướng từ tình yêu thương và trách nhiệm của mình. Bà Đặng Thị Hảo là một tấm gương, một điển hình tiên tiến đáng biểu dương của TP Uông Bí.

Đều đặn hàng ngày, các hội viên Chi hội Chữ thập đỏ khu 6, phường Thanh Sơn mang cháo từ thiện đến tay người bệnh nghèo.

Cùng với bà Đặng Thị Hảo, TP Uông Bí đã ghi nhận nhiều tấm gương cống hiến vì cộng đồng khác, như bà Đặng Thị Mừng, khu Bí Trung 2, phường Phương Đông hay cô giáo Nguyễn Thị Hương Lan, Trường THPT Uông Bí. Đáng quý là cả bà Mừng và cô giáo Lan đời sống còn không ít khó khăn, thiệt thòi, nhưng trong lòng họ luôn chứa đựng sự cảm thông với những người nghèo khó.

Cứ vào khoảng từ 6h-7h và 10h30'-11h30' hằng ngày, bà Đặng Thị Mừng gác lại công việc chợ búa, đồng áng của mình, để cần mẫn đưa, đón các em nhỏ học sinh Trường Tiểu học Phương Đông B qua đường đến trường và về nhà an toàn. Việc làm ý nghĩa này của bà Mừng đã kéo dài từ nhiều năm nay, tạo nên hình ảnh thật đẹp trong mắt trẻ thơ và cộng đồng.

Bà Đặng Thị Mừng đưa học sinh Trường Tiểu học Phương Đông qua đường. Ảnh: Hồng Hoàn (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Cón đối với cô giáo Nguyễn Thị Hương Lan, người dành cả đời chú tâm thực hiện đạo làm thầy, dìu dắt học sinh, trong đó có những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt... Lứa tuổi học sinh cấp III ưa khám phá, thích học hỏi, cũng có em trở nên học đòi, vì thế mà lệch chuẩn, thậm chí có những hành động lầm lỗi. Trên hết, bằng tình yêu thương của một nhà giáo, cô giáo Lan luôn khơi gợi những điểm tốt, điểm mạnh của học trò mình, chỉ ra cho trò cái yếu cái xấu và cùng trò khắc phục. Từ năng lượng tích cực của cô giáo Hương Lan, học trò ngày càng trở nên ngoan hơn, giỏi hơn, nhiều học sinh đoạt giải cao cấp toàn quốc, cấp tỉnh, thành phố.

Hiện nay TP Uông Bí đang lần đầu tiên xét danh hiệu Công dân ưu tú, Công dân danh dự của mình. Những cái tên điển hình tiên tiến như bà Đặng Thị Hảo, Đặng Thị Mừng, cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương kể trên thật xứng đáng là những ứng cử viên, để Uông Bí trao tặng danh hiệu, từ đó ngày càng nhân lên những cá nhân, tập thể mô hình điển hình, mang đến điều tốt đẹp cho cuộc sống, cho cộng đồng xã hội.

Công an TP Uông Bí phát động phong trào thi đua. Ảnh: Hải Ninh (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

Ngoài các cá nhân điển hình trên, gần đây TP Uông Bí còn đạt thành tích nổi bật khi có 11 mô hình Dân vận khéo. Đối với mô hình điển hình này, TP Uông Bí đã khen thưởng 11 tập thể và 4 cá nhân nòng cốt; chọn 3 mô hình tiêu biểu nhất để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng. Bao gồm: “Cổng trường ATGT” của Hội CCB phường Thanh Sơn; “Hiến đất, mở đường, bê tông hóa đường giao thông, xây dựng khu văn hóa” của khu Đồng Minh, phường Phương Đông; “Vẽ tranh tường tạo cảnh quan sạch đẹp” của Đoàn Thanh niên thành phố.

Điều đáng nói nhiều điển hình tiên tiến của TP Uông Bí xuất phát từ sự lan tỏa trong các phong trào thi đua toàn diện như: Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể lao động tiên tiến; phong trào thực hiện xuất sắc nhiệm vụ công tác; các phong trào thi đua chuyên đề của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang...

CCB phường Thanh Sơn với mô hình tiêu biểu "Cổng trường ATGT".

Đặc biệt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” đạt kết quả tốt hơn cả... Tất cả nhân lên các cá nhân, tập thể điển hình, trở thành những bông hoa nhiều sắc màu, cổ vũ khí thế thi đua, phong trào lao động và cống hiến, giúp Uông Bí hoàn thành tốt nhất các mục tiêu của mình.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202002/dien-hinh-tien-tien-uong-bi-2470599/