'Diên Hi công lược': Thường đi cùng Thư Tần, Khánh Quý nhân là phe thiện hay ác?

Tính đến thời điểm này thì bộ phim 'Diên Hi công lược' đã đi được hơn một nửa chặng đường. Nhận được nhiều sự quan tâm bởi nội dung hấp dẫn. Hiện tại, nhân vật Khánh Tần (Lý Nhược Ninh) của Diên Hi công lược cũng được nhiều người hoài nghi liệu có phải cũng là kẻ địch của Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc?

Diên Hi công lược (延禧攻略) đang là bộ phim chiếu mạng gây sốt trong thời gian vừa qua bởi dàn diễn viên thực lực như Xa Thi Mạn, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Đàm Trác,… Ngoài lực lượng hùng hậu, bộ phim còn ghi dấu ấn bởi nội dung đầy kịch tính và bất ngờ trên trong từng tập phim. Bộ phim có thời gian khiến không ít khán giả Việt lao đao khi bị chủ nhà ban lệnh cấm chiếu trên mạng toàn quốc. Trở lại nội dung của bộ phim, quả thực kịch bản Diên Hi công lược còn hấp dẫn hơn cả lệnh cấm chiếu rất nhiều.

Trải qua không biết bao nhiêu tình tiết gây cấn và thương tâm, cặp đôi Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) cuối cùng cũng phải chia lìa vì nhiều lý do.

Cặp đôi Anh Lạc-Phó Hằng chia tay đầy tiếc nuối.

Cặp đôi Anh Lạc-Phó Hằng chia tay đầy tiếc nuối.

Buỗn bã hơn nữa chính là cảnh Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm - người phụ nữ thiện lương còn sót lại của Tử Cấm Thành đã vĩnh biệt nhân thế ở tập 40 bởi màn “lật mặt” như lật bánh tráng nướng của tỳ nữ thân cận Nhĩ Tình (Tô Thanh) và người chị em tốt Thuần Phi (Vương Viện Khả).

Cảnh phim đầy bi thương bao trùm Tử Cấm Thành khi Phú Sát Hoàng hậu tự vẫn.

Thuần Phi trở mặt.

Ngay cả người thân cận như Nhĩ Tình cũng phản bội Hoàng hậu.

Về phần mình, cho đến bây giờ, khi đã trở thành một người có sức ảnh hưởng ở hậu cung, Lệnh Phi Ngụy Anh Lạc vẫn nhiều phen điêu đứng vì chiêu bài ném đá giấu tay của Kế Hậu (Nhàn Phi trước đây).

Ngụy Anh Lạc từng bước chiếm lấy ân sủng của Hoàng thượng.

Nhưng vẫn còn một nhân vật chúng ta vẫn chưa nhắc đến, đó chính là Khánh Quý nhân (Lý Nhược Ninh), người lúc nào cũng được xem là chị em con-chấy-cắn-đôi với Thư Tần (Lý Xuân Ái), người lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, thích gây náo loạn chốn cung nghiêm.

Bên cạnh một Thư Tần thích gây sự…

… lại là một Khánh Quý nhân hiền lành, nhẫn nhịn.

Trong tập 57 Diên Hi công lược, Khánh Quý nhân người vẫn bị mọi người đánh đồng là một phe với Thư Tần, bỗng xuất hiện ở Diên Hi cung cùng phương thuốc Hổ Phách Bảo Long Hoàn nhằm mục đích tương trợ cho Thái hậu, thông qua bàn tay của Lệnh Phi. Cô hiện lên trong mắt khán là một người phụ nữ điềm tĩnh, có dự tính cho tương lai và phân biệt rõ ràng thiện-ác.

Khánh Quý nhân vì muốn che chở cho gia đình phía sau của mình nên chọn cách sống lặng lẽ trong cung. Song, với Lệnh Phi, cách sống đó chưa bao giờ là lựa chọn an toàn. Lệnh Phi cho rằng muốn gia đình vinh hiển, cuộc sống trong cung thoải mái thì bản thân cần phải trở thành một phi tần quyền lực giữa trăm hoa đua nở. Chính vì thế, Lệnh Phi đã chấp nhận sẽ đứng phía sau hỗ trợ Khánh Quý nhân giành lấy cơ hội thuộc về cô ấy, trở thành một phi tần có chỗ đứng trong hoàng cung rộng lớn.

Trước đó ở tập 56, Thư Tần vô tình nhìn thấy Minh Ngọc đang đem tấm màn có chất liệu bình thường từ phủ Nội vụ về Diên Hi cung để sử dụng. Cô hả hê khoe mẽ việc các phi tần khác được dùng màn gấm, còn Diên Hi cung đắc sủng một thời nay lại phải xài đồ rẻ tiền. Sau đó, Thư Tần không ngừng gây khó dễ cho Minh Ngọc, tuyên bố từ nay về sau sẽ trả lại cả gốc lẫn lời cho những người ở Diên Hi cung.

Khi ấy, Khánh Quý nhân đi cùng với Thư Tần không hề lên tiếng đả kích, trên mặt thoáng xuất hiện vẻ bối rối. Trước khi rời đi, cô dặn dò Minh Ngọc rằng bây giờ Thư Tần đang được Hoàng thượng sủng ái, thế nên cô ấy sẽ trả mối thù ngày xưa với Lệnh Phi. Quý nhân cũng không quên khuyên trên dưới Diên Hi cung nên tránh ra ngoài gây xung đột với Thư Tần. Thái độ ân cần, nhẹ nhàng của Khánh Quý nhân quả thật khác xa với vẻ mặt hống hách của Thư Tần - người chị em cùng nhập cung năm nào.

Nét đẹp thuần khiết và nhẹ nhàng của Khánh Quý nhân Lục Vãn Vãn.

Ảnh đời thường của Khánh Quý nhân.

Khánh Quý nhân (Lý Nhược Ninh) của Diên Hi công lượctên là Lục Vãn Vãn. Với nét đẹp khá thuần khiết và hiền từ, cô hiện nay vẫn là một ẩn số đối với fan Diên Hi công lược. Sau màn trở mặt (dù chỉ là mưu kế) của Du Phi (Luyện Luyện), nhiều người hoài nghi vẻ ngoài thánh thiện, nội tâm khó đoán của Khánh Quý nhân sẽ tạo nên một cú lật kịch bản bất ngờ trong những tập càng về cuối.

Tuy nhiên, để giải đáp thắc mắc cho việc xét xem Khánh Quý nhân là phe thiện hay ác thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút về lịch sử hậu cung thời Càn Long.

Tranh họa vua Càn Long.

Được biết, Khánh Quý nhân có tước hiệu cao nhất của bà là Hoàng quý phi Lục thị. Bà xuất thân là con gái của Lục Sở Long. Bà sinh vào ngày 24/6 năm Ung Chính thứ 2 (1724). Năm Càn Long thứ 5, Lục thị nhập cung, được phong làm Quý nhân. Năm Càn Long thứ 24 (1759), Khánh Quý nhân được tấn phong làm Khánh Phi và được tấn phong thành Chính nhị phẩm Khánh Quý phi vào năm Càn Long thứ 33.

Đây là Khánh Quý nhân sau này được phong tước hiệu là Khánh Cung Hoàng quý phi.

Sử sách ghi nhận sinh thời bà không có con cái. Lục thị được xem là dưỡng mẫu của Thanh Nhân Tông Gia Khánh đế. Gia Khánh đế nguyên là con ruột của Lệnh Phi Ngụy giai thị, song do bà sinh nở liên tục nên sức khỏe có phần yếu ớt, không thể chăm sóc ông được nên đã gửi cho Khánh Phi nuôi dưỡng.

Còn đây là Lệnh Ý Hoàng quý phi - mẹ đẻ của Gia Khánh đế.

Sau khi Lục giai thị qua đời, bà được Gia Khánh đế đánh giá rất cao, ông cảm thán: “Dưỡng dục chu toàn, hiền hậu như mẹ đẻ”. Tang lễ của bà được tổ chức long trọng và được truy phong thành Khánh Cung Hoàng quý phi.

Ghi nhận từ sách sử là thế, thế nhưng Diên Hi công lược vốn là một bộ phim cổ trang nên có một số chi tiết sẽ được sửa chữa để tạo kịch tính cho mạch phim. Do vậy, chúng ta cũng không nên quá phụ thuộc vào lịch sử để võ đoán những tình tiết sắp đến. Câu trả lời tốt nhất có lẽ nên để những tập phim giải đáp nhé.

An Du

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-thuong-di-cung-thu-tan-khanh-quy-nhan-la-phe-thien-hay-ac-3495115.html