Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 43: Na Lạp Hoàng hậu dùng Ngụy Anh Lạc để trị Thuần Quý phi, em gái Gia Tần lộ diện

Bộ phim 'Diên Hi công lược' đến nay đã trải qua hơn nửa chặng đường, và kèm theo đó là những tình tiết ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn. Tập 43 giới thiệu nhân vật Tiểu Gia Tần miệng mồm chẳng kém chị gái. Ngoài ra, Na Lạp Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) lại muốn dùng Ngụy Anh Lạc để xử lý Thuần Quý phi.

Ở tập 43 của Diên Hi công lược (延禧攻略) vietsub (phụ đề tiếng Việt), sau khi Ngụy Lạc Anh (Ngô Cẩn Ngôn) nhận được ân sủng của Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) đã khiến cho anh em tốt của Phó Hằng (Hứa Khải) là Hải Lan Sát vô cùng lo lắng rằng sau khi Phó Hằng quay về biết được chuyện thì sẽ phải làm thế nào.

Trân Nhi cũng vì chuyện này mà luôn phiền não, cô sợ rằng sự đắc sủng của Anh Lạc sẽ làm nguy hại đến ngôi vị Kế Hậu, thế nhưng Huy Phát Na Lạp Hoàng hậu (Xa Thi Mạn) trái lại lại không hề có một chút lo lắng nào. Kế hậu cho rằng Anh Lạc nhất định sẽ trả thù Thuần Quý phi, còn Thuần quý phi thì sẽ không thể nào chịu “ngồi yên chờ chết” được, vì vậy Hoàng hậu chỉ cần ngồi xem kịch hay mà thôi.

Cùng lúc đó, Thuần Quý phi vì chuyện này mà không ngừng ưu sầu, khi ngồi trò chuyện cùng Du phi, Du phi đã chủ động bày tỏ nguyện vì Thuần phi mà loại bỏ “cái gai” Ngụy Anh Lạc này. Mặt khác, Ngụy Anh Lạc sau khi hồi cung đã bị Kế hậu sắp xếp đến Diên Hi cung vô cùng hẻo lánh, xa xôi. Ở đây, Anh Lạc và Minh Ngọc tình cờ gặp lại được hai cung nữ Hổ Phách và Trân Châu.

Thuần Phi bàn mưu tính kế với Du Phi.

Tỏ ra thân thiết nhưng Thuần Phi không hề tin tưởng Du Phi.

Hổ Phách vì cho rằng Anh Lạc chỉ nhờ vào may mắn mới được Hoàng thượng ân sủng, vì vậy cô không hề nể nang mà gọi thẳng tên Anh Lạc, điều này đã khiến cho Minh Ngọc vô cùng tức giận và cô đã ra mặt chỉ trích, giáo huấn Hổ Phách.

Từ sau khi Anh Lạc bước vào Diên Hi cung, cung nữ Hổ Phách luôn không hề coi trọng và thậm chí suốt ngày gây ra trăm điều khó dễ cho Anh Lạc. Nhìn thấy việc này, Minh Ngọc vô cùng tức giận không nguôi, thế nhưng Anh Lạc lại không hề để tâm chuyện này. Anh Lạc bày tỏ rằng Hổ Phách nếu đã làm như vậy thì chắc chắn là có người sắp xếp, sai khiến. Nếu như Anh Lạc trách phạt Hổ Phách thì sẽ bị gán cái danh là ngược đãi cung nữ Trường Xuân cung trước đây, như vậy thì sẽ trúng kế của kẻ thù.

Hổ Phách công khai xúc phạm Ngụy Anh Lạc.

Sau đó, Anh Lạc cùng Minh Ngọc đi đến cung của Thái hậu để đáp tạ những món lễ vật ban thưởng. Anh Lạc đã diễn một vở kịch nữ cải nam trang khiến cho Thái hậu vô cùng vui vẻ, ngay lúc này Hoàng thượng cũng trùng hợp đến phủ Thái hậu và gặp được bộ dạng nữ cải nam trang của Anh Lạc.

Khoảng thời gian tiếp theo đó, Anh Lạc hằng ngày đến phủ Thái hậu để giúp Thái hậu vui vẻ. Hoàng thượng ngày ngày luôn bày tỏ chán ghét, không nói chuyện một câu nào với Anh Lạc thế nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm cô. Sau khi liên tiếp một tháng đến phủ Thái hậu, thì Anh Lạc bỗng nhiên cố ý xin nghỉ bệnh, sau khi biết được tin tức Anh Lạc bị bệnh, Hoàng thượng liền chủ động đến Diên Hi cung thăm Anh Lạc.

Khi Hoàng thượng đến thì tình cờ bắt gặp được cảnh tượng cung nữ Hổ Phách ăn nói, hành động vô lễ với Anh Lạc, Hoàng thượng liền ra lệnh trừng trị Hổ Phách, nhưng có lẽ chính Hổ Phách và Hoàng thượng không ngờ rằng đây đều là do Anh Lạc bày kế nghĩ ra.

Hoàng thượng hằng ngày đều lo lắng cho sức khỏe của Anh Lạc nên đã quyết định đến Diên Hi cung thăm cô, và khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, dịu dàng của Anh Lạc, Hoàng thượng không thể làm chủ được bản thân, cuối cùng thì Anh Lạc cũng đã được thị tẩm.

Sau khi nhìn thấy Anh Lạc được thị tẩm, trong lòng Minh Ngọc tuy rằng rất vui nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Ngay lúc này, thị vệ Hải Lan Sát vô tình đi ngang qua và thấy Minh Ngọc đứng bên góc tường vừa khóc và vừa tự trách mình.

Rằng nếu như không phải bản thân nói cho Thuần quý phi nghe những hành động của Anh Lạc thì có lẽ Anh Lạc đã được xuất cung, tìm thấy được hạnh phúc của chính mình chứ không phải bị giam lỏng ở Tử Cấm Thành cô đơn hiu quạnh. Hải Lan Sát đứng bên cạnh thấy vậy liền không ngừng an ủi cô, sau khi nghe được những lời an ủi, động viên của Hải Lan Sát, tinh thần của Minh Ngọc cũng tốt hơn rất nhiều.

Liên tiếp ba ngày, Hoàng thượng đều qua đêm ở Diên Hi cung của Anh Lạc, điều này đã khiến cho các phi tần trong hậu cung vô cùng đố kị và ganh ghét. Và ở buổi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, Anh Lạc cũng đã gặp được Tiểu Gia Tần. Thì ra Tiểu Gia Tần là em gái của Gia Tần trước đây, cô có dung mạo y hệt người chị đã mất, thế nhưng cơ trí, thông minh thì hơn hẳn người chị của mình.

Trong buổi thỉnh an Kế Hoàng hậu, các phi tần tỏ ra đố kị với Ngụy Quý nhân.

Tiểu Gia Tần vì muốn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng nên đã tung tin rằng bản thân bị mắc bệnh rất nặng. Thế nhưng nào ngờ Hoàng thượng trên đường đi đã bị cách thiết kế tránh nắng độc đáo của Anh Lạc làm thu hút, sau đó quyết định chuyển sang đi đến Diên Hi cung, điều này đã khiến cho Tiểu Gia Tần vô cùng tức giận và càng thù ghét Anh Lạc hơn.

Tiểu Gia Tần chính thức xuất hiện.

Có vẻ như sau Cao Quý phi, Tiểu Gia Tần chính là kẻ thay thế vị trí chủ quản Trữ Tú cung với lối hống hách ngang tàng, luôn thể hiện ra bên ngoài. Khi còn là cung nữ, Ngụy Anh Lạc luôn có cách để lèo lái thoát mọi kế sách của Cao Quý phi, thế thì Tiểu Gia Tần có lẽ chẳng phải đối thủ đáng gờm với cô. Những người ẩn thân như Thuần Phi hay Nhàn Phi mới chính đáng quan tâm.

Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi Diên Hi công lược tập 44 vietsub (phụ đề tiếng Việt) để xem Tiểu Gia Tần âm mưu hãm hại Ngụy Anh Lạc như thế nào nhé.

Joyce

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-tap-43-na-lap-hoang-hau-dung-nguy-anh-lac-de-tri-thuan-quy-phi-em-gai-gia-tan-lo-dien-3464056.html