Xem phim 'Diên Hi công lược tập 38: Khán giả hả hê khi Ngụy Anh Lạc tát Nhĩ Tình ngã lăn quay, 'đáng đời quân cướp chồng'

Diên Hi công lược (延禧攻略) tập 38 bản vietsub vừa lên sóng còn tiết lộ Hoàng hậu đã mang long thai.

Đầu tập 38 của Diên Hi công lược (延禧攻略), Thanh Liên vì giúp Phó Hằng (Hứa Khải) giấu đi chiếc túi hương mà bị Nhĩ Tình hành hạ thừa sống thiếu chết. Sau khi được Phó Hằng cứu đưa về trị thương, Thanh Liên đã giao trả lại chiếc túi hương cho Phó Hằng, và nói rằng dù bị tra tấn thế nào đi nữa cũng không giao ra vì cô biết rằng đồ mà thiếu gia để dưới gối chắc chắn là thứ mà Thiếu gia yêu quý nhất. Đồng thời cô cầu xin Phó Hằng đừng bán mình đi. Vì thương tình, Phó Hằng đã giữ Thanh Liên lại cho cô tiếp tục dọn dẹp trong thư phòng, còn về Thiếu phu nhân thì lại bị cấm không được bước vào chỗ này dù chỉ là nửa bước.

Cây trâm cài trên tay Thanh Liên vốn dĩ là Phó Hằng nhờ cô đem tặng cho Nhĩ Tình giúp mình nhưng cuối cùng lại bị Nhĩ Tình hiểu lầm rằng hai người có gian tình. Sau khi tìm hiểu được sự thật, Nhĩ Tình mang trà đến xin lỗi Phó Hằng.

Thế nhưng hai người lại nảy ra cuộc cãi vã và Phó Hằng cho rằng Nhĩ Tình mãi mãi không thể nào sánh bằng được với Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) và tức giận rời khỏi phòng. Nhĩ Tình đuổi theo nhưng không may cô bị vấp ngã, Tứ thiếu gia của phủ Phú Sát là Phó Khiêm trông thấy vội đến an ủi cô. Nhĩ Tình cũng đã thề rằng có một ngày sẽ cho Phó Hằng biết được cô đã chịu bao nhiêu đau khổ.

Phó Hằng mắng Nhĩ Tình vì hành vi tàn ác của cô.

Ngày hôm sau, Nhĩ Tình cho người thu dọn hành lý đến Trường Xuân cung, mong muốn Hoàng hậu nương nương có thể giữ mình bên cạnh. Ban đầu Hoàng hậu kiên quyết đuổi Nhĩ Tình về lại phủ, và nói rằng bản thân mình rất hiểu tính của Phó Hằng, nếu như không phải Nhĩ Tình đã làm ra việc gì quá đáng thì Phó Hằng sẽ không làm vậy. Nhĩ Tình đã kể lại sự tình đồng thời không ngừng cầu xin Hoàng hậu, cuối cùng Hoàng hậu cũng đã đồng ý cho Nhĩ Tình ở lại Trường Xuân cung vài hôm, đợi khi Phó Hằng hết giận sẽ trở về lại

Nhĩ Tình gặp Anh Lạc ngoài cửa, vì muốn trả thù những gì Anh Lạc đã gây ra cho mình, Nhĩ Tình tìm cách hành hạ, sai bảo Anh Lạc, kêu cô đi thu xếp hành lý của mình vừa mới đem tới. Nhưng Anh Lạc lấy cớ chân Hoàng hậu trở trời thì sẽ bị đau, cần cô ở lại chăm sóc, đồng thời bảo Nhĩ Tình đợi mình một tí để đi kêu người khác tới giúp.

Nhĩ Tình cho rằng Anh Lạc thật to gan, dám chống lại cả lệnh của mình. Nhưng với Anh Lạc miếng đất dưới chân Nhĩ Tình là Tử Cấm Thành, là Trường Xuân cung chứ không phải là phủ Phú Sát nên mọi chuyện đều lấy Hoàng hậu làm ưu tiên hàng đầu. Nhĩ Tình tức giận tát Anh Lạc một cái, Anh Lạc cũng không phải dạng vừa tát lại Nhĩ Tình một cái, đồng thời bảo rằng vì hành lang trơn trợt Phú Sát phu nhân không cẩn thận nên ngã té cho người đưa phu nhân về phòng.

Trích đoạn Ngụy Anh Lạc tát Nhĩ Tình.

Bên Chung Túy cung, Thuần phi đột nhiên trở dạ hạ sinh ra một tiểu A ca. Lục A ca khôi ngô tuấn tú, lông mày thanh tú làm Thái hậu vô cùng yêu thích, thậm chí Hoàng thượng cũng vui mừng khôn xiết. Thậm chí, hạ lệnh sắc phong Thuần phi lên làm Thuần quý phi. Đồng thời Nhĩ Tình còn nhắc nhở Hoàng hậu, Thuần quý phi trong một năm nay cai quản lục cung, thêm việc bây giờ lại sinh hạ Lục A ca con đường phía trước vô cùng sáng lạng.

Nhĩ Tình khuyên Hoàng hậu nên chăm sóc tốt cho bản thân, sớm ngày hạ sinh quý tử. Nhưng với tình hình của Hoàng hậu hiện tại, việc mang thai là điều không dễ dàng nên Nhĩ Tình đã cố tình tặng Hoàng hậu một loại thuốc. Dùng viên thuốc này có thể điều chỉnh sức khỏe, chỉ cần Hoàng thượng lưu lại Trường Xuân cung thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn.

Sự ra đời của Lục A ca làm Hoàng hậu luôn nhớ tới đứa con bạc mệnh của mình Vĩnh Liễn. Hoàng thượng ngự giá đến Trường Xuân cung thăm Hoàng hậu, đồng thời lưu lại đó một đêm. Những ngày hôm sau, Hoàng hậu lại thấy không khỏe trong người, không chịu ăn gì. Trương Viện phán đến khám bệnh Hoàng hậu và phát hiện người đã mang long thai. Nhưng Anh Lạc đã phát hiện được trong chuyện này có vấn đề vì Hoàng hậu đang dùng một loại thuốc có mùi vị của Tử Gia Hoa có thể ngăn chặn việc mang thai, nhưng chỉ được ngừng thuốc khi sức khỏe của Hoàng hậu phải thật sự tốt. Nhĩ Tình nghe thấy đi tới chọc giận Anh Lạc làm cô quay người bỏ đi.

Diệp Thiên Sĩ từng dặn dò Anh Lạc, sức khỏe của Hoàng hậu suy nhược không thích hợp cho việc mang thai. Anh Lạc giận vì Hoàng hậu biết rõ chuyện này nhưng vẫn chọn lựa như vậy, không hề quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhưng Viên Xuân Vọng đã khuyên Anh Lạc nên tôn trọng sự lựa chọn của Hoàng hậu, bất kể phi tần nào cũng vậy chỉ có sinh hạ hài tử mới có thể có địa vị trong cung.

Thuần phi sau khi sinh hạ Hoàng tử nhận được nhiều sự ân sủng, nhưng Hoàng thượng vì thương nhớ đến đứa con Vĩnh Liễn mà luôn buồn rầu không vui. Vốn dĩ Hoàng thượng định lập Vĩnh Liễn lên làm Thái tử nhưng Vĩnh Liễn lại đoản mệnh chết sớm.

Hoàng thượng vì nhớ đến Vĩnh Liễn mà uống nhiều rượu, vô tình đã đi đến Trường Xuân cung. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Hoàng thượng vào Trường Xuân cung thì ngăn cản nói rằng Hoàng hậu đang nghỉ ngơi. Nghe tiếng nói của Hoàng thượng, Hoàng hậu từ trong phòng bước ra. Hoàng thượng đưa tay lên sờ bụng của Hoàng hậu xem đứa con trong bụng Hoàng hậu là Vĩnh Liễn trở về.

Giờ đây Hoàng hậu đã mang long thai, liệu rằng đây là điềm báo hỷ cho Đại Thanh và Hoàng thượng, hay sẽ dấy lên một cơn bão mới trong chốn hậu cung? Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi tập 39 Diên Hi công lược bản vietsub (phụ đề tiếng Việt) vào tối ngày 15/08/2018 nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-tap-38-khan-gia-ha-he-khi-nguy-anh-lac-tat-nhi-tinh-nga-lan-quay-dang-doi-quan-cuop-chong-3440233.html