'Diên Hi công lược': Hoàng hậu cấm đoán Phó Hằng đến với Anh Lạc vì muốn tiến cử cho Hoàng thượng?

Trong hai tập 27 và 28 của 'Diên Hi công lược', Phú Sát Hoàng hậu một mặt nói khéo từ chối Phó Hằng việc lập Ngụy Anh Lạc làm thê tử, mặt khác lại ngỏ ý muốn đưa cô cung nữ lên làm phi tần của Hoàng thượng.

Sau tập 26 của Diên Hi công lược (延禧攻略)bất ngờ với quyết định đòi cưới Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) của Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) đã nhận được sự ngăn cản quyết liệt của Hoàng hậu (Tần Lam) thì bất ngờ trong tập 27, Hoàng hậu nói với Anh Lạc có người vừa kiến nghị với mình rằng muốn đem Anh Lạc dâng cho Hoàng Thượng (Nhiếp Viễn).

Anh Lạc sau khi nghe xong vội vàng quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu đồng thời cũng từ chối lời đề nghị này. Hoàng hậu nương nương đã hỏi lý do tại sao: Nếu một ngày có thể làm được Tần Phi rồi thì sau này sẽ không có ai dám ức hiếp nữa. Nhĩ Tình bên cạnh cũng khuyên nhủ Anh Lạc nên suy nghĩ cho kỹ vì đây chính là ân điển mà Hoàng hậu nương nương dành cho cô.

Anh Lạc đã quay lên nhìn Nhĩ Tình một cái và không quên cảm ơn ý tốt dành cho mình. Nhưng Anh Lạc cũng thừa nhận, ân tình mà Hoàng hậu dành cho mình rất lớn, nếu như có một ngày Anh Lạc thật sự là tần phi của Hoàng thượng không có con thì tốt, nhưng nếu thật sự có rồi có thể một lòng một dạ tận trung với người sao. Trong lòng Anh Lạc, Hoàng hậu không chỉ là ân sư, mà sớm đã trở thành người tỷ tỷ của mình rồi, nên tuyệt đối sẽ không trở thành tần phi của Hoàng thượng.

Người khởi xướng câu chuyện này rốt cuộc có mưu đồ gì? Vì sao lại muốn đẩy Anh Lạc vào vòng tay Hoàng thượng? Khi tất cả chưa được lý giải thì trong tập 28 lại là một bước ngoặc khác khi Hoàng thượng muốn phạt tội Anh Lạc nhưng Hoàng hậu đã đến cầu xin dùm cô.

Hoàng hậu quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng: Ngụy Anh Lạc không giống với những người khác. Hoàng thượng liền ngắt lời Hoàng hậu nói rằng Ngụy Anh Lạc không biết phép tắc, rất nhiều lần đã đi quá giới hạn là một nô tỳ của mình. Hoàng hậu liền giải thích Anh Lạc là đang sống theo cá tính của mình, làm những gì mình cho đúng, là sự ngang bướng, nhưng đó là điểm làm nên sự khác biệt của Anh Lạc.

Cô ấy không giống những người khác tình nguyện làm con rối mặc người khác muốn làm gì thì làm. Vì năm xưa, Hoàng hậu đã kiên quyết bảo vệ những gì mình muốn nên mới một có Hoàng hậu của ngày hôm nay. Hôm nay, Hoàng hậu bảo vệ Anh Lạc cũng giống như năm xưa bảo vệ chính mình vậy. Hoàng thượng lúc này mới nhận ra Hoàng hậu nhất định sẽ không để mình làm tổn hại đến Anh Lạc, và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng hậu cự tuyệt mình. Hoàng hậu đã quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng có thể tin tưởng mình.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-hoang-hau-cam-doan-pho-hang-den-voi-anh-lac-vi-muon-tien-cu-cho-hoang-thuong-3349681.html