Điện giật khi trèo bắt tổ chim

S. đang được điều trị tại bệnh viện.

S. đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 28-5, em Võ Tấn Trường S. (15 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước, Quảng Nam) vẫn tiếp tục điều trị tại bệnh viện do vết bỏng quá nặng. Trước đó, trưa 24-5, S. cùng em trai đến cột điện trung thế gần nhà để bắt tổ chim. Khi S. leo lên ở độ cao khoảng 7m đã bị điện giật rơi xuống đất bất tỉnh. Thấy vậy, em trai của S. đang đứng dưới đất chạy về kêu ba mẹ cùng hàng xóm đến giúp đỡ. Nạn nhân sau đó được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng toàn thân bị cháy bỏng nặng. Được biết, trước khi leo lên cột điện, S. có dặn em trai: "Nếu anh leo lên có chuyện gì thì chạy về báo với ba mẹ nghe chưa?".

B.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206981_dien-giat-khi-treo-bat-to-chim.aspx