Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng 2019: Để ngân hàng Việt vươn xa

Diễn đàn Toàn cảnh ngân hàng 2019 với chủ đề 'Để ngân hàng Việt vươn xa', do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8-5-2019.

Từ bức tranh tổng quát đến các vấn đề nóng của ngành ngân hàng như tác động của chiến tranh thương mại đến chính sách tiền tệ; những điểm mới trong hoạt động tái cơ cấu ngân hàng; các chuẩn bị về mặt tài chính, con người để ngân hàng Việt Nam có vị thế cao hơn trong thị trường châu Á; xu hướng tín dụng xanh trên thế giới và tại Việt Nam… tất cả sẽ được chuyển tải đầy đủ tại diễn đàn.

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các vụ, cục chuyên môn của cơ quan này.

Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham dự trình bày của TS Võ Trí Thành, nguyên Viện phó Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương và lãnh đạo các ngân hàng lớn như Vietcombank, HSBC, Sacombank, công ty tư vấn PwC Việt Nam, Công ty chứng khoán HSC…

Diễn đàn sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 8-5-2019 tại Khách sạn Melia, (lầu 7, sảnh Thăng Long Ballroom, số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Do số lượng chỗ ngồi có hạn, mong quý độc giả vui lòng đăng ký sớm. Thời báo Kinh tế Sài Gòn sẽ ngưng nhận đăng ký từ ngày 6-5-2019.

Chương trình dự kiến

- 8 giờ - 8 giờ 30: Bài phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- 8 giờ 40 - 9 giờ 30: Phiên 1: Bức tranh tổng quan về điều hành chính sách tiền tệ

- 8 giờ 40 - 9 giờ: Bài trình bày 1: Đánh giá hoạt động điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong 2018 và định hướng những tháng cuối 2019. Những tác động chiến tranh thương mại đến thị trường tiền tệ các nước và Việt Nam - TS Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung Ương

- 9 giờ - 9 giờ 30: Phiên thảo luận 1: Đóng góp của điều hành chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian qua, những vấn đề cần lưu ý - Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Võ Trí Thành, ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc HSBC, Lãnh đạo Công ty chứng khoán HSC.

- 9 giờ 30 - 10 giờ 40: Phiên 2: Củng cố nội lực

- 9 giờ 30 - 9 giờ 45: Bài trình bày 1: Bức tranh chung về tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong thời gian qua (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân) - Ông Nguyễn Trọng Du, Phó chánh Thanh tra Giám sát, NHNN.

- 9 giờ 45 - 10 giờ: Bài trình bày 2: Xử lý nợ xấu, những bước chuyển mình từ ngân hàng thương mại - lãnh đạo Vietcombank.

- 10 giờ - 10 giờ 15: Bài trình bày 3: Xây dựng nguồn nhân lực cho ngành ngân hàng, yếu tố quan trọng để ngân hàng phát triển bền vững - Lãnh đạo một công ty cung cấp nhân sự cấp cao.

- 10 giờ 15 - 10 giờ 40: Phiên thảo luận 2: Hệ thống ngân hàng cần làm gì để củng cố về tài chính, con người, chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai? - Ông Nguyễn Trọng Du, đại diện Vietcombank; ông Võ Tấn Long, Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn PwC Việt Nam.

- 10 giờ 40 - 11 giờ 45: Phiên 3: Hướng tới tương lai

- 10 giờ 40 - 10 giờ 55: Bài trình bày 1: Chiến lược phát triển ngành ngân hàng 5 năm tới. Những thách thức, cơ hội để các ngân hàng Việt Nam vươn cao hơn trong khu vực châu Á - Ths Nguyễn Thị Hòa, Phó viện trưởng phụ trách Viện Chiến lược ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước.

- 10 giờ 55 - 11 giờ 10: Bài trình bày 2: Đầu tư vào công nghệ của hệ thống ngân hàng các nước và Việt Nam. Những đón đầu cần thiết trong thời gian tới - Ông Trần Thái Bình, Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Sacombank.

- 11 giờ 10 - 11 giờ 25: Tín dụng xanh: Xu hướng của tương lai, những đề xuất chính sách cho tín dụng xanh - PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, Chủ nhiệm Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 11 giờ 25 - 11 giờ 45: Phiên thảo luận 3: Vẽ bức tranh ngân hàng Việt trong 5 năm tới. Vị thế của ngân hàng Việt và những thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những biến động mạnh - Ths Nguyễn Thị Hòa, PGS.TS Trần Thị Thanh Tú, ông Trần Thái Bình, ông Võ Trí Thành.

Thư Linh

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/287964/dien-dan-toan-canh-ngan-hang-2019-de-ngan-hang-viet-vuon-xa.html