Diễn đàn Thanh niên Việt – Nga lần thứ nhất tại thành phố Saint Petersburg

Trong các ngày từ 29-11 đến 1-12, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg phối hợp với Hội người Việt tại Saint Petersburg và Hiệp hội Thanh niên LB Nga đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên Việt – Nga lần thứ nhất.

Quyền Thống đốc Saint Petersburg Beglov A. D. phát biểu tại Lễ Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga lần thứ nhất.

Sự kiện này mở đầu cho chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ Năm chéo của Việt Nam tại LB Nga và của LB Nga tại Việt Nam, diễn ra trong năm 2019 tới.

Diễn đàn Thanh niên Việt – Nga lần thứ nhất thu hút hàng trăm thanh niên Nga và Việt Nam, mà nòng cốt là thanh niên Nga tại thành phố đăng cai, các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại LB Nga và thành phố Saint Petersburg và đại diện thanh niên Việt Nam đến từ TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc sự kiện vào trưa 30-11 tại Phòng Ánh sáng, Điện Smolny, Quyền Thống đốc thành phố Saint Petersburg Alexander Dmitryevich Beglov đánh giá đây là một hoạt động ý nghĩa và khẳng định cùng với năm tháng, dù có những đổi thay về chính trị, song nước Nga “luôn trân quý lịch sử và tình bạn, tình hữu nghị với dân tộc Việt Nam và chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau”.

Ông cũng nhấn mạnh đây là lần thứ ba kể từ tháng 3-2018 đến nay, Điện Smolny, - trụ sở chính quyền thành phố, đã tổ chức các hoạt động dành riêng để tôn vinh tình hữu nghị, và mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Quyền Thống đốc Beglov A. D. khẳng định trong bối cảnh đối thoại quốc tế có ý nghĩa quan trọng, “thanh niên là một trong những hướng ưu tiên chính phát triển quan hệ giữa LB Nga và Việt Nam”. Ông cho rằng, trao đổi sinh viên, các chuyến thăm trao đổi của đoàn thanh niên hai nước, bồi dưỡng tinh thần tôn trọng đối với các giá trị lịch sử, nền văn hóa… của quốc gia khác là cách tốt nhất để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc LB Nga và Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga phát biểu tại Lễ Khai mạc Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga lần thứ nhất.

Phát biểu tại phiên khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh bày tỏ niềm vui mừng cho rằng “dù cách trở về địa lý, nhưng trong những năm qua, cùng với sự phát triển quan hệ Việt Nam – LB Nga, mối quan hệ giữa thanh niên hai nước nói chung, thanh niên hai thành phố Saint Petersburg và TP Hồ Chí Minh nói riêng, đã không ngừng được tăng cường, phát triển. Bên cạnh các nội dung hợp tác song phương, các hoạt động gặp gỡ giao lưu, tuổi trẻ hai thành phố đã kế thừa và phát huy tinh thần đoàn kết hữu nghị truyền thống của các thế hệ thanh niên hai nước, tiếp tục tích cực ủng hộ và sát cánh bên nhau trên các diễn đàn thanh niên khu vực và quốc tế”.

Theo Đại sứ, trong suốt gần bảy thập kỷ qua, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam và LB Nga đã được thử thách qua thời gian, phát triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Trong chuyến thăm LB Nga hồi tháng 9-2018 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo Việt Nam và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục các nỗ lực chung thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động giao lưu và hợp tác thanh niên hai nước, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Cũng tại phiên khai mạc Diễn đàn, đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Saint Petersburg là một trong số năm tỉnh thành của LB Nga mà thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị.

Đồng chí Phạm Hồng Sơn bày tỏ hy vọng thông qua Diễn đàn Thanh niên Việt - Nga lần thứ nhất này, tuổi trẻ hai thành phố nói riêng và hai nước nói chung sẽ cùng trao đổi, chia sẻ các ý tưởng, sáng kiến thanh niên trong nhiều lĩnh vực, giúp đưa quan hệ hữu nghị giữa TP Hồ Chí Minh với Saint Peterburg ngày càng phát triển đa dạng, theo chiều sâu và thực chất, hướng đến năm 2019 với nhiều sự kiện quan trọng khi hai nước tổ chức năm chéo tại mỗi quốc gia và kỷ niệm 25 năm Ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị.

Trong khuôn khổ ba ngày Diễn đàn, các bạn trẻ hai nước tích cực tham gia các phiên thảo luận, hội thảo bàn tròn với nhiều nội dung bao trùm lên hầu hết các mối quan tâm của thanh niên, đồng thời bám sát xu thế thời đại, đó là chính phủ điện tử, thành phố thông minh, hợp tác Nga-Việt trong nền kinh tế số, văn hóa kỹ thuật...

QUẾ ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38433202-dien-dan-thanh-nien-viet-%E2%80%93-nga-lan-thu-nhat-tai-thanh-pho-saint-petersburg.html