Diễn đàn phát triển hoa bền vững vùng đồng bằng sông Hồng

Chiều 29/3, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp cùng Sở NN&PTNT Hải Phòng tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề 'Giải pháp phát triển sản xuất hoa bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng'.

Đồng bằng sông Hồng là 1 trong 3 vùng sản xuất hoa lớn nhất cả nước và là vùng có điều kiện tự nhiên đặc thù, phong phú với khí hậu 4 mùa nên thích hợp cho việc trồng nhiều loại hoa.

Theo thống kê diện tích trồng hoa toàn vùng đạt khoảng 9.000 – 10.000ha, tập trung tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ninh... Các địa phương tập trung trồng nhiều loài hoa phổ biến như: hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền, lay-ơn, thược dược, hoa sen... là những loài hoa đặc trưng của vùng. Thu nhập bình quân khoảng 500 – 600 triệu/ha, cao hơn nhiều lần so với cấy lúa.

Đoàn đại biểu tham quan mô hình lan Hồ Điệp của công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Châu Giang.

Khu vực đồng bằng sông Hồng cũng có nhiều làng hoa truyền thống nổi tiếng như: làng hoa Tây Tựu với hoa đồng tiền, hồng, cúc..., làng hoa Nhật Tân với hoa đào... (Hà Nội), làng hoa Đằng Hải trồng các loại hoa truyền thống: lay-ơn, hồng, cúc... tại các huyện vĩnh Bảo, An Dương, Hải An...

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho bết: “Hoa cây cảnh được đánh giá là ngành sản xuất thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Các địa phương cũng quan tâm chuyển giao các tiến bộ về hoa, nhân giống hoa, cơ sở vật chất, nhà kính, nhà lưới áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây hoa. Bên cạnh đó, viện nghiên cứu cũng hoàn thiện quy trình sản xuất từng chủng loại hoa tùy theo điều kiện để đáp ứng nhu cầu của nông dân”.

Ông Trần Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia phát biểu tại diễn đàn.

Ông Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: “Hải Phòng có diện tích nông nghiệp gần 49.000ha, quy vùng khoảng 20.000ha sản xuất tập trung, diện tích trồng hoa khoảng gần 650ha. Hải Phòng có vùng hoa lay - ơn nổi tiếng tại xã Đằng Lâm (nay là phường Đằng Lâm, Hải An). Hoa của Hải Phòng được duy trì khá tốt, khoảng 20 năm nay, nhân dân tại huyện An Dương trồng nhiều hoa đào. Hàng năm vào dịp tết, các vườn hoa đào tiêu thụ với số lượng lớ, ngoài ra người nông dân còn trồng thêm giống cây quất cảnh. Cũng nhờ sự cần cù, chịu khó trồng hoa, mà cuộc sống của nông dân được cải thiện, thu nhập từ trồng cây hoa cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác”.

Quang cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, các hộ dân tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến triết cây Trà, bệnh vẩy cóc trên hoa cúc, chuyển đổi diện tích cấy lúa sang trồng hoa, trộng hoa lan theo mô hình gia đình, một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hoa bền vững...

Ông Nguyễn Văn Thấn, thành viên Câu Lạc bộ hoa hồng thôn Kiều Trung, xã Hồng Thái, An Dương chia sẻ: “Làng nghề hoa cây cảnh Kiều Trung được thành lập từ năm 2008 đến nay, trước đây kinh tế của nhân dân địa phương rất khó khăn, nhưng từ khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ chăn nuôi sang trồng cây cảnh, kinh tế của nhân dân phát triển rõ nét. Chúng tôi trồng nhiều loại hoa như: hải đường quất, đào và nhiều loại hoa trên thị trường. Vườn hoa hồng của chúng tôi có gần 20ha, với sự tham gia của gần 300 hộ, cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm, cao hơn nhiều so với các cây trồng khác”.

Thông qua diễn đàn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia mong muốn chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm góp phần thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả từ sản xuất hoa.

Phạm Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dien-dan-phat-trien-hoa-ben-vung-vung-dong-bang-song-hong-post26611.html