Diễn đàn ngành nước Đức – Việt tại TP Hà Nội: Chính sách và nhu cầu đầu tư ngành Nước Hà Nội và Việt Nam

Từ ngày 19 – 20/3, UBND TP Hà Nội, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội Hợp tác ngành nước Đức (GWP) phối hợp tổ chức Diễn đàn ngành Nước Đức – Việt tại TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn diễn đàn sẽ mở ra hướng mới về hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp trong triển khai xây dựng hệ thống cấp, thoát và xử lý nước.

Tham dự Diễn đàn có ông Cao Lại Quang - Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng, Chủ tịch VWSA; ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Ngài Christian Berger – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam; ngài Jorg Ruger – Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán CHLB Đức, bà Julia Braune – Giám đốc điều hành GWP cùng đông đảo lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và TP Hà Nội, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước của Việt Nam và Đức.

Ngài Christian Berger – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Sự kiện Diễn đàn ngành Nước Đức – Việt nhằm giới thiệu môi trường, cơ hội đầu tư tại TP Hà Nội đồng thời thúc đẩy, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài từ CHLB Đức. Đặc biệt hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu thị trường ngành Nước, tăng cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác kinh doanh. Ngoài ra, diễn đàn mong muốn tìm ra các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để đầu tư trong lĩnh vực ngành Nước tại Hà Nội, trên cơ sở đó tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: “Diễn đàn hôm nay là dịp quý báu để các doanh nghiệp cấp thoát nước của Hà Nội, các cơ quan chuyên môn của thành phố và các doanh nghiệp cấp thoát nước của Đức, Việt Nam tăng cường sự hiểu biết, hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ ngành nước. TP Hà Nội luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án cấp thoát nước trên địa bàn thành phố”.

Chia sẻ về những khó khăn của ngành nước, ông Cao Lại Quang – Chủ tịch VWSA cho biết: “Phạm vi phục vụ còn thấp (khu vực thị trấn, nông thôn); Chất lượng nước, chất lượng dịch vụ còn hạn chế; Tỷ lệ xử lý nước thải còn thấp; Lượng nước chưa qua xử lý đang thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm…”.

Ông Cao Lại Quang – Chủ tịch VWSA nhận định những dự án hợp tác do Chính phủ Đức tài trợ đã tạo nhiều kết quả đáng ghi nhận, nâng cao năng lực ngành nước tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ngành Nước Việt Nam, VWSA vẫn thường xuyên nghiên cứu, đề xuất đổi mới các cơ chế, chính sách, thu hút nguồn lực cho đầu tư, tổ chức nhiều chương trình tập huấn, nâng cao chất lượng nhân lực, thúc đẩy áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.

Các sự kiện trong khuôn khổ “Diễn đàn ngành nước Đức - Việt tại TP Hà Nội”, gồm có:

“Diễn đàn chính sách và nhu cầu đầu tư ngành nước Hà Nội và Việt Nam” khai mạc chiều ngày 19/3. Đại biểu tập trung trao đổi, tham luận về các vấn đề: Nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực cấp, thoát, xử lí môi trường nước tại thành phố Hà Nội; Tiêu chuẩn nước sinh hoạt dùng trong hoạt động thông thường; Tiêu chuẩn áp dụng đối với nước dùng để uống trực tiếp (uống tại vòi); Hợp tác phát triển ngành Nước tại Việt Nam giữa VWSA và GWP; Các tiêu chuẩn hiện tại đang áp dụng tại Đức về cấp nước, nước uống tại vòi; Các giải pháp thoát nước chống ngập và xử lý nước thải…

Diễn đàn thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành Nước.

“Hội thảo công nghệ và kết nối doanh nghiệp” khai mạc sáng ngày 20/3, với các bài tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của hai bên về công nghệ cấp nước và xử lý nước thải, những thách thức và giải pháp. Đáng chú ý có tham luận của GS.TS. Nguyễn Việt Anh (Trưởng Ban Khoa học Công nghệ VWSA) về “Tổng quan về công nghệ xử lý nước tại Việt Nam”; bà Julia Braune (Giám đốc điều hành GWP) tham luận “Tổng quan về mạng lưới các doanh nghiệp cấp thoát nước Đức và những thế mạnh về công nghệ Đức trong xử lý nước và môi trường”; Cty CP TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội tham luận về “Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước thải tại sông hồ trên địa bàn TP Hà Nội”.

Khánh Hòa – Diệu Anh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/dien-dan-nganh-nuoc-duc-viet-tai-tp-ha-noi-chinh-sach-va-nhu-cau-dau-tu-nganh-nuoc-ha-noi-va-viet-nam.html