Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN tại Hà Nội: ASEAN 4.0, cơ hội có dành cho tất cả?

Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn mở (Open Forum) vào ngày 11.9, từ 10h sáng đến 11h30 tại Đại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Diễn đàn mở với chủ đề “ASEAN 4.0 có dành cho tất cả?” (ASEAN 4.0 for all?) tổ chức ngày 11.9 trong khuôn khổ Hội nghị WEF ASEAN 2018. Ảnh: WEF.

Phiên đặc biệt nằm trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 nhằm cung cấp cho sinh viên, doanh nhân, các chuyên gia trẻ và công chúng cơ hội thảo luận về tương lai của họ khi có những đột phá về công nghệ định hình ASEAN 4.0.

Ở ASEAN, lực lượng lao động được dự báo sẽ mở rộng thêm 11.000 người lao động mỗi ngày trong vòng 15 năm tới, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Tuy nhiên, các robot công nghiệp hiện đang cạnh tranh với lực lượng lao động sản xuất có tay nghề thấp; trí thông minh nhân tạo (AI) đe dọa các việc làm dịch vụ ở ASEAN; và các loại phương tiện tự lái đang hoạt động ở Đông Nam Á.

Với chủ đề: “ASEAN 4.0 có dành cho tất cả?” (ASEAN 4.0 for all?), phiên thảo luận sẽ tập trung vào nhiều ý tưởng quan trọng: “Giới trẻ ASEAN không bao giờ biết về thời gian trước cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Làm thế nào để đảm bảo rằng tiềm năng, cơ hội được đem tới bởi các doanh nghiệp khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp sẽ tạo ra một tương lai tươi đẹp hơn cho mọi người?...”.

Phiên thảo luận do ông Klaus Schwab - nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới giới thiệu. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc.

Tham dự sự kiện kéo dài 90 phút này có: Julia Andrea R. Abad - Giám đốc Trung tâm Chính sách công, Đại học Viễn Đông, Philippines. Rajan Anandan - Giám đốc điều hành Google Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ. Annie Koh - Phó Chủ tịch văn phòng phát triển kinh doanh; Giám đốc học viện Viện Ngoại thương; Giáo sư Tài chính Đại học Quản lý Singapore, Singapore. Lê Hồng Minh - Tổng Giám đốc VNG, Việt Nam. Syed Saddiq Abdul Rahman - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia.

Chương trình dự kiến do nhà báo Amrita Cheema, tờ Deutsche Welle, Đức phụ trách điều phối.

Tiếp nối thành công của các phiên Diễn đàn mở được tổ chức tại Hội nghị thường niên tại Davos, Thụy Sĩ, Diễn đàn Kinh tế Thế giới hiện đang đưa định dạng mở này đến các hội nghị khu vực. Diễn đàn mở tại Hội nghị WEF ASEAN 2018 là lần đầu tiên định dạng mở được tổ chức tại một hội nghị khu vực cũng như lần đầu tổ chức tại Việt Nam.

Từ năm 2003, Diễn đàn mở đã tập hợp các quan chức chính phủ, nghệ sĩ, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các doanh nhân và các giám đốc điều hành của các công ty đa quốc gia. Các phiên được thiết kế nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ hàng loạt ý tưởng, kinh nghiệm và câu chuyện về nhiều vấn đề.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dien-dan-kinh-te-the-gioi-tai-ha-noi-asean-40-co-hoi-co-danh-cho-tat-ca-629893.ldo