Diễn đàn kinh tế: Áp thuế với nước ngọt có giảm thừa cân, béo phì?

40% ở người trẻ và 20% ở người trưởng thành ở 1 số TP lớn đang thừa cân, béo phì. Tỷ lệ đáng báo động này đang gây ra nhiều căn bệnh mãn tính nguy hiểm. Làm thế nào để kéo giảm tỷ lệ thừa cân, béo phì? Một số quốc gia đã lựa chọn đánh thuế tiêu thụ đặc biệt lên các đồ uống có đường. Tuy nhiên, tỷ lệ thừa cân béo phì vẫn tiếp tục gia tăng… Liệu đánh thuế có đạt được mục tiêu giảm thừa cân, béo phì?

Mới đây, trong dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, một trong những nội dung đáng quan tâm là đề xuất “Bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam, có hàm lượng đường trên 5g/100ml, vào đối tượng chịu thuế TTĐB. Theo cơ quan soạn thảo, việc áp thuế gián thu đối với lĩnh vực nước giải khát có đường với hai mục tiêu chính là hạn chế người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này, giúp định hướng lại sản xuất và tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của việc áp thuế. Để góp phần cung cấp thêm thông tin, các góc nhìn cũng như các ý kiến phân tích đa chiều của các chuyên gia và đối tượng chịu tác động trực tiếp, gián tiếp của đề xuất này.

TS NGUYỄN MINH THẢO - Trưởng Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

PGS.BS.TS NGUYỄN THỊ LÂM - Nguyên Phó Viện trưởng, Viện Dinh Dưỡng Quốc gia

Ông ĐỖ THÁI VƯƠNG - Trưởng tiểu ban Nước giải khát thuộc Hiệp hội bia rượu, nước giải khát VN - VBA

Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dien-dan-kinh-te-ap-thue-voi-nuoc-ngot-co-giam-thua-can-beo-phi-229395.htm