Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL

'Vùng ĐBSCL là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để hoạt động khoa học và công nghệ phát triển, liên kết trong nghiên cứu và ứng dụng, tạo nên những sản phẩm khoa học và công nghệ đặc thù, kích thích được cung cầu để hình thành thị trường khoa học và công nghệ.'

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè tại “Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ngày 26/12, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ tổ chức chương trình “Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tham dự và phát biểu khai mạc.

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 800 đại biểu

Diễn đàn thu hút sự tham dự của hơn 800 đại biểu

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, ông Trần văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) cũng như hoạt động đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia là tiền đề cần thiết để hình thành các doanh nghiệp KNĐMST – lực lượng trung tâm cho sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Thực tiễn cho thấy để hoạt động khởi nghiệp thật sự mang lại hiệu quả, cần thiết phải xây dựng một hệ sinh thái KNĐMST đủ mạnh nhằm tạo môi trường thuận lơi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, từ đó sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của quốc gia.

Ông Trần văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc tại diễn đàn

“Tuy nhiên, thời gian qua, hệ sinh thái KNĐMST đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh những khó khăn về khả năng tiếp cận tài chính, thiếu kỹ năng trong kinh doanh, khởi nghiệp, khả năng nghiên cứu, phát triển …các yếu tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo hiện nay có tính hệ thống chưa cao, chưa có sự kết nối chặt chẽ và thống nhất giữa các cấp, các ngành và địa phương. “ – Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết thêm.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhận định “Diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo ĐBSCL năm 2020 sẽ tạo ra môi trường để các cá nhân, nhóm cá nhân và các doanh nghiệp khởi nghiệp của TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL kết nối với cộng đồng các chuyên gia, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ uy tín trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp theo xu hướng chung, chuẩn mực và bền vững.”

“Đây cũng là dịp để Bộ KH&CN gặp gỡ, trao đổi với các viện, trường và cộng đồng khởi nghiệp khu vực ĐBSCL về các vấn dề liên quan. Tin tưởng rằng, thông qua diễn đàn, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng sẽ có những định hướng chiến lược hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.” – Ông Tùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Vùng ĐBSCL đã và đang đẩy mạnh các hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại các kết quả nghiên cứu cũng như liên kết phát huy thế mạnh của từng địa phương, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như hoạt động khởi nghiệp nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hè khẳng định “Diễn đàn Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Xu hướng – Lợi thế - Thách thức” không những sẽ góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn góp phần hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp KNĐMST trong vùng có dịp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, dịch vụ và kết nối các thành phần của hệ sinh thái KNĐMST TP Cần Thơ và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL với các tỉnh thành phố khác trong nước và quốc tế.”

Ông Nguyễn Ngọc Hè cũng cho rằng “Đây sẽ là dịp để các chuyên gia, những nhà khởi nghiệp thành công chia sẽ kinh nghiệm, cũng như kiến thức có được với thanh niên, sinh viên của vùng nhằm tạo tâm thế, chuẩn hóa và hun đút tinh thần khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.”

Tại diễn đàn, xoay quanh các vấn đề về đổi mới sáng tạo hướng đến sự ổn định và bền vững, các vị đại biểu sẽ tập trung trao đổi, thảo luận tập trung vào các chủ đề “Phát triển các cơ sở ươm tạo đạt chuẩn gắn với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiệu quả và bền vững” và “Kết nối chuyên gia và chia sẻ công đồng Starup”.

Lễ ký kêt hợp tác về tham mưu xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ươm tạo và khởi nghiệp sáng tạo

Trong khuôn khổ của sự kiện, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác về tham mưu xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ ươm tạo và khởi nghiệp sáng tạo TP Cần Thơ.

Diệu Hòa

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dien-dan-khoi-nghiep-va-doi-moi-sang-tao-vung-dbscl-547986.html