Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019

Trong 2 ngày 29-30/8/2019, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đây là diễn đàn quy mô cấp Quốc gia và quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội bởi Tổ chức đổi mới sáng tạo toàn cầu Schoolab (Pháp), dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo Chính phủ, các Bộ ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội; Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội; các diễn giả trong nước và quốc tế (chủ yếu là các chuyên gia cao cấp thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, tài nguyên môi trường, sáng tạo khởi nghiệp, tài chính...); các nhà đầu tư, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài nước; đại diện một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội.

ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

Tại Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu: "Với vị thế là thủ đô của Việt Nam, là đầu não chính trị và hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là một trong 2 trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Hà Nội có lợi thế trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.

Trong những năm qua, số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục gia tăng. Từ năm 1992 đến nay, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt con số kỷ lục với 88.000 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chiếm 30,5% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp của Hà Nội lên hơn 272.000 doanh nghiệp. Bên cạnh cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có 18 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 4 quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và 6 quỹ đầu tư quốc tế đặt văn phòng tại Hà Nội".

Bên cạnh đó, ngày 08/07/2019 vừa qua, Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Hà Nội, nhằm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019-2025, trong đó có bổ sung rất nhiều chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ hoạt động truyền thông; hỗ trợ hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ kinh phí phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng; hỗ trợ kinh phí thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ... với mục tiêu khuyến khích hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Nội.

Đây là cơ hội kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội với cộng đồng các nhà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với thế giới; kết nối các nhà đầu tư, chuyên gia, các tập đoàn lớn, các trường đại học, các viện nghiên cứu trong nước và quốc tế; khích lệ, động viên và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng người dân Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, đặc biệt là với giới trẻ của thành phố Hà Nội.

Tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, khích lệ của Cính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, đồng thời với sự sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô và đất nước, trong thời gian tới sẽ có nhiều ý tưởng dự án sẽ được triển khai hiệu quả và đạt được thành công” – ông Nguyễn Đức Chung chia sẻ.

ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Chí Dũng – Bộ trưởng Bộ Kế hoạc và Đầu tư cũng cho biết, đây thực sự là một sự kiện rất quan trọng, có quy mô lớn tầm cỡ quốc gia, đặc biệt không chỉ có cộng đồng khởi nghiệp ở Hà Nội mà có trên cả nước. Sự kiện này sẽ là dịp để phát huy mạnh mẽ hơn nữa khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng nhất là trong giới trẻ thanh niên, sinh viên của thành phố, tăng cường mạng lưới giao lưu hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: xây dựng thể chế chính sách, cách phát triển khoa học công nghệ…

Trong bối cảnh Chính phủ đã và đang chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực xây dựng, thực hiện chính sách nhằm đáp ứng các yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, trong đó, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng được giao một số nhiệm vụ gấp rút hoàn thiện đó là chiến lược Quốc gia về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì đến nay đã hoàn thiện được bước đầu” – ông Nguyễn Chí Dũng nói thêm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết đồng hành với Hà Nội và các dự án khởi nghiệp để giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam” – ông Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Diễn đàn cũng mở ra một không gian dành riêng cho startup và doanh nghiệp trưng bày những dự án, ý tưởng sáng tạo mới nhất, với hơn 100 gian hàng triển lãm và cuộc thi khởi nghiệp gay cấn dành cho 60 startup quốc tế và trong nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Anh Tuấn

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/co-hoi-ket-noi-cong-dong-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-tp-ha-noi-voi-the-gioi-156862.html