Diễn đàn khoa học Quốc tế về phát triển kinh tế bền vững

Chiều 10/11 tại Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với trường đại học Greenwich – vương quốc Anh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế SEDBM 2018 với chủ đề 'Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa'. Nhiều vấn đề cốt lõi về kinh tế, tài chính được nghiên cứu từ thực tiễn đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế như GS.TS. Sử Đình Thành, Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu và Kinh doanh châu Á; PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính; GS Alex Stojanovic, Trưởng khoa Tài chính và kế toán, Đại học Greenwich; GS Petros Ieromonachou, Trưởng khoa Chiến lược và Quản trị hệ thống, Đại học Greenwich; GS Jon Sibson, Phó Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Kinh doanh – Đại học Greenwich và các nhà khoa học thuộc các cơ quan trung ương, địa phương trong nước…

PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu Khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Thu Loan)

Trong phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ đã nhấn mạnh: “ Hội thảo góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, là cơ hội để các giảng viên, các nhà khoa học trao đổi các học thuật và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin và hiểu biết lẫn nhau giữa các nhà khoa học từ nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu."

Chủ đề của Hội thảo quốc tế SEDBM 2018 đã nhấn mạnh vào những vấn đề cốt lõi đặt ra với phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa.

Hội thảo đã nhận được 163 bài viết từ 22 trường đại học của hơn 10 nước trên thế giới. Ban Tổ chức đã chọn được 136 bài viết tập trung công bố kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa để nhìn nhận rõ cơ hội và thách thức, cũng như các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Giáo sư Petros Ieromonachou, Trưởng khoa Chiến lược và Quản trị hệ thống, Đại học Greenwich trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh:Thu Loan)

Các phiên hội thảo theo chủ đề đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các giảng viên, nhà khoa học. Các bài tham luận và các bài nghiên cứu đăng trong kỷ yếu có hàm lượng khoa học cao, có ý nghĩa tham khảo đã tập trung làm sáng tỏ ở nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về kinh doanh và phát triển kinh tế bền vững.

Những vấn đề cốt lõi mà các nhà khoa học trong Hội thảo đã “định vị” về Kinh tế - quản trị kinh doanh, phát triển bền vững, thành phố thông minh, quản lý logistic; Tài chính doanh nghiệp, tài chính công, thị trường tài chính trong bối cảnh hội nhập kinh tế và phát triển bền vững và Kế toán – Kiểm toán đối với phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững.

Ngoài Phiên khai mạc và bế mạc, thảo luận chung, Hội thảo còn diễn ra các phiên thảo luận, chất vấn giữa các nhà khoa học tham gia tham luận với sự phản biện thẳng thắn nhằm giải quyết vấn đề một cách toàn diện.

Đại biểu tham dự Hội thảo trong nước và quốc tế. (Ảnh:Thu Loan)

Tại Hội thảo, những định hướng nghiên cứu của 5 nhóm thuộc Học viện Tài chính với các đề tài nghiên cứu về tài chính hành vi, hợp tác công tư, FDI đối với phát triển Đại học, ứng dụng QR trong quản lý hành chính công, tự chủ tài chính của các đơn vị công và các nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Greenwich, Anh đã được giới thiệu. Thông qua sự giới thiệu này, các nhà nghiên cứu có cơ hội kết nối, hợp tác và hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực liên quan.

Giáo sư Meimet của Đại học Greenwich chia sẻ, ông thật sự ấn tượng về hội thảo vì những vấn đề mà các nhà nghiên cứu đem đến. Đó là sự sắc bén trước những vấn đề cấp bách của thực tiễn, vừa mang tính vi mô và vĩ mô, nhằm giải quyết những vấn đề mang tính thời đại và toàn cầu.

Trình bày hướng nghiên cứu của nhà nghiên cứu trẻ của Học Viện Tài chính. (Ảnh:Thu Loan)

Tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, nhiều vấn đề mà các quốc gia quan tâm đã được đề cập trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - quản trị kinh doanh; Tài chính; Kế toán - kiểm toán như: phát triển chuỗi giá trị, phát triển kinh tế xanh, thực hiện công bằng trong phân phối nguồn lực tài chính, xây dựng mô hình phát triển bền vững, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh, chiến lược marketing; Cấu trúc và phát triển bền vững tài chính công, các quyết định tài chính doanh nghiệp nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững, thị trường chứng khoán, hệ thống pháp luật thuế, chuyển giá và tự do hóa tài chính; Kế toán môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững xã hội, xu hướng kế toán kiểm toán trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kế toán trách nhiệm xã hội, mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp...

Đây là hội thảo mở đầu của hội thảo thường niên do Học viện Tài chính và trường đại học Greenwich – vương quốc Anh hợp tác tổ chức.

Hội thảo lần thứ nhất này đã góp phần tích cực trong thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, hướng đến hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề có tính toàn cầu về phát triển kinh tế bền vững. Mặt khác, đây cũng là sự nhạy bén của các nhà khoa học trước tác động đa chiều đến kinh tế và quản trị kinh doanh của toàn cầu hóa và sự tác động của cách mạng 4.0 đã và đặt ra nhiều vấn đề mới cần phát triển bổ sung trong lĩnh vực khoa học kinh tế.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dien-dan-khoa-hoc-quoc-te-ve-phat-trien-kinh-te-ben-vung-81341.html