Diễn đàn Horasis Châu Á 2018: Nhận diện cơ hội đầu tư, phát triển của Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Horasis 2018 (Diễn đàn Horasis Châu Á 2018) sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 27/11 tại Bình Dương được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp nhìn nhận là cơ hội 'vàng' để Bình Dương thu hút đầu tư, mang đến những giá trị tích cực trong phát triển kinh tế thời kỳ công nghiệp 4.0, xây dựng thành phố thông minh…

Cơ hội thu hút vốn đầu tư

Trong nhiều năm qua, Bình Dương đã trở thành “thương hiệu” trong thu hút đầu tư, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của cả nước.

Lũy kế đến cuối tháng 10/2018, đã có 3.472 dự án FDI với tổng số vốn là 31 tỷ 751 triệu đô la Mỹ đăng ký đầu tư vào Bình Dương. Với kết quả này, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước (sau TP.HCM và Hà Nội) về thu hút vốn FDI.

Các doanh nghiệp nước ngoài, khách quốc tế trong ngày 25/11 đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương để tham dự Diễn đàn Horasis Châu Á 2018.

Các doanh nghiệp nước ngoài, khách quốc tế trong ngày 25/11 đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương để tham dự Diễn đàn Horasis Châu Á 2018.

Không chỉ hướng đến số lượng, Bình Dương đã và đang có nhiều giải pháp nhằm đổi mới công tác thu hút đầu tư, mời gọi các thương hiệu toàn cầu đến đầu tư góp phần nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu…Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bình Dương đề ra mục tiêu sẽ thu hút được hơn 7 tỷ USD vốn FDI. Với những kết quả đã đạt được đến nay, Bình Dương cơ bản sẽ hoàn thành vượt mục tiêu này.

Theo các chuyên gia, trong thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, một trong những vấn đề rất quan trọng là cần liên kết vốn nước ngoài với công nghệ cao tại địa phương, đi kèm theo đó là các giá trị cộng hưởng tăng cao và những tiêu chuẩn thân thiện với môi trường, đòi hỏi một lực lượng lao động hạn chế và đồng thời khuếch tán họ trong các khu công nghiệp và khu phức hợp. Vốn trong nước sẽ được khuyến khích trong ngành công nghiệp hỗ trợ, hướng tới việc dần dần gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

Các đại biểu thăm mô hình Thành phố thông minh Bình Dương tại Diễn đàn Horasis Châu Á 2018.

Diễn đàn Horasis Châu Á 2018 được tổ chức tại Bình Dương được xem là cơ hội “vàng” để Bình Dương hiện thực hóa các kế hoạch của mình. Diễn đàn quy tụ hơn 400 lãnh đạo cấp cao và CEO từ hơn 60 quốc gia cùng 400 lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam để cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp, tầm nhìn, các mô hình kinh doanh mới, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và các giải pháp cho thành phố thông minh. Các doanh nghiệp trong nước có cơ hội giao lưu, kết nối với mạng lưới đối tác cao cấp, những nhà sáng lập, CEO, lãnh đạo các công ty hàng đầu châu Á, khu vực và toàn cầu, nâng cao khả năng tìm kiếm cơ hội, đối tác phát triển, thúc đẩy thương mại và hợp tác đầu tư.

“Chúng ta hy vọng rằng, Horasis 2018 sẽ giúp đưa Bình Dương lên bản đồ các nhà đầu tư toàn cầu. Bình Dương muốn thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài và diễn đàn của chúng ta sẽ là nền tảng để thể hiện tiềm năng đầu tư của tỉnh”, ông Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch tổ chức Horsasis nói và nhìn nhận, Bình Dương và Việt Nam đang trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế.

Xây dựng thành công Thành phố thông minh

Theo các chuyên gia, việc Bình Dương hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó có việc tổ chức Hội nghị WTA và Diễn đàn Horasis châu Á sẽ giúp Bình Dương có cơ hội mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế; đồng thời, có thêm cơ sở để Bình Dương hiện thực hóa các kế hoạch phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, sớm xây dựng thành công thành phố thông minh.

Nhiều doanh nghiệp FDI đã đưa công nghệ mới, thiết bị sản xuất hiện đại đến đầu tư dự án sản xuất tại Bình Dương.

“Với quyết tâm của lãnh đạo Bình Dương nhằm xây dựng thành phố thông minh, bất cứ hoạt động giao lưu, tương tác nào với các đoàn đại biểu tham dự Horasis đều mang lại lợi ích cho các bên, những cuộc thảo luận về AI (trí tuệ nhân tạo), Thành phố thông minh, Công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển không ngừng về giáo dục đi đôi với kinh doanh và đổi mới. Một số đại biểu tham dự đã có nhiều kinh nghiệm về thành phố thông minh, làm thế nào để đưa khái niệm này đến với thực tiễn. Như Liên hiệp quốc đã từng đề xuất, đến khoảng năm 2050, 75% dân số toàn cầu sẽ di cư đến các thành phố lớn, vì vậy việc thiết lập những khuôn mẫu thành phố tiêu chuẩn là vô cùng cấp thiết,” đại diện của Horasis chia sẻ.

Theo ông Frank-Jürgen Richter, việc xây dựng thành phố thông minh là hướng đi cần thiết và Bình Dương đang có một khởi đầu tốt khi đã trở thành thành viên của Diễn đàn cộng đồng thông minh Thế giới (ICF) cũng như đã và đang tích cực hợp tác với thành phố Eindhoven của Hà Lan. Tại diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ sẵn sàng trao đổi với các đối tác Việt Nam về khái niệm “thành phố thông minh”.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý tại Diễn đàn Horasis châu Á để thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh. Bình Dương hướng tới việc thu hút thêm nhiều nhà đầu tư với hàm lượng khoa học - công nghệ cao. Bình Dương cũng muốn thu hút nhiều nhà đầu tư có công nghệ thông minh hơn và cũng là cơ hội để Bình Dương xây dựng các khu công nghiệp hiệu quả, thông minh hơn trong tương lai gần.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam nhận xét, tiếp nối sự kiện của Hiệp hội Đô thị Khoa học thế giới (WTA) vừa được tổ chức tại Bình Dương, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á là cơ hội để Bình Dương quảng bá và kêu gọi kết nối và đầu tư cho dự án thành phố thông minh.

Trong khi đó, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT nhìn nhận, tại Diễn đàn này, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ học hỏi được kinh nghiệm về mô hình kinh doanh, quản trị trong cuộc cách mạng 4.0 mà còn có cơ hội kết nối, hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới để làm những việc hoàn toàn mới.

Hồng Sơn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/dien-dan-horasis-chau-a-2018-nhan-dien-co-hoi-dau-tu-phat-trien-cua-binh-duong-d91558.html