Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á diễn ra tại Bình Dương: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Dự kiến sẽ có hơn 800 lãnh đạo cấp cao, CEO đến từ hơn 60 quốc gia và lãnh đạo hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2018 diễn ra tại Bình Dương.

(Nguồn: Vneconomy)

Dự kiến sẽ có hơn 800 lãnh đạo cấp cao, CEO đến từ hơn 60 quốc gia và lãnh đạo hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2018 diễn ra tại Bình Dương.

Diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận về châu Á; những cơ hội, thách thức và tầm nhìn cho các tổ chức trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - xu thế thành phố thông minh. Đây là chủ đề được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm.

"Những lãnh đạo lớn xem đây là cơ hội đến Việt Nam để tìm hiểu, chia sẻ. Diễn đàn cũng là cơ hội đối với Việt Nam và vùng kinh tế trọng điểm Bình Dương", ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Becamex IDC nói.

Các sự kiện chính của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á sẽ được tổ chức từ ngày 25 - 27/11. Tỉnh Bình Dương - nơi tổ chức diễn đàn coi đây là cơ hội để xúc tiến các hoạt động triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh của địa phương.

Bình Dương tìm sáng kiến xây dựng thành phố thông minh

VTV.vn - Nhiều ý tưởng mang tính khả thi được đưa ra tại cuộc thi tìm ý tưởng xây dựng thành phố thông minh đang diễn ra ở Bình Dương và thành phố Daejeon của Hàn Quốc.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dien-dan-hop-tac-kinh-te-chau-a-dien-ra-tai-binh-duong-co-hoi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-20181124085648827.htm