Diễn đàn Đối thoại Chính trị Libya tại Tunisia

Diễn đàn đối thoại chính trị Libya đang được tổ chức tại Tunisia nhằm tiến tới bầu cử.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thống Tunisia Qais Said nhấn mạnh, giải pháp cho cuộc khủng hoảng chỉ có thể là chính người Libya và khẳng định nỗ lực ủng hộ cho cuộc hòa giải.

Quyền Trưởng Phái đoàn Liên Hợp Auốc tại Libya Stephanie Williams cho biết đang có những bước tiến tích cực và bày tỏ lạc quan về việc đạt được kết quả trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa hai bên xung đột ở Libya. Đại diện LHQ kêu gọi các bên nhượng bộ vì lợi ích của Libya. Các cuộc đối thoại này nhằm đạt được các thỏa thuận về điều phối và sắp xếp bầu cử, thiết lập cơ quan hành pháp thống nhất và khuôn khổ hiến pháp.

Đối thoại chính trị về Libya (Ảnh: Reuters)

Đối thoại chính trị về Libya (Ảnh: Reuters)

Cộng đồng quốc tế cũng đang nỗ lực hỗ trợ Libya giải quyết khủng hoảng thông quá đàm phán và đối thoại. Trong cuộc hội đàm tại Cairo, ngoại trưởng Ai Cập và Pháp đã nhấn mạnh các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya. Hai bên bác bỏ mọi kế hoạch nhằm chia rẽ Libya./.

Trước đó, cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva đã thành công khi các bên đã ký một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, mở đường cho việc nối lại xuất khẩu dầu của Libya và tạo thành một bước tiến nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều năm ở quốc gia Bắc Phi này./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-dan-doi-thoai-chinh-tri-libya-tai-tunisia-816321.vov