Diễn đàn Chính trị cấp cao của Liên hợp quốc về phát triển bền vững

Ngày 7/7, Hội đồng Kinh tế và xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) thông báo từ ngày 7 - 16/7, đại diện của nhiều nước tham gia Diễn đàn Chính trị cấp cao (HLPF) về phát triển bền vững được tổ chức trực tuyến nhằm vạch ra đường hướng tốt nhất để xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các nước đang đối mặt với những tác động xấu của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đe dọa nhiều thập kỷ tiến bộ của loài người.

Theo thông cáo báo chí của ECOSOC, tham gia diễn đàn thường niên của Liên hợp quốc (LHQ) có hơn 1.000 đại biểu của 47 nước trên thế giới, trong đó có khoảng 100 quan chức chính phủ, cùng với đại diện doanh nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức xã hội.

Tại diễn đàn năm nay, đại diện các nước, trong đó có 26 nước lần đầu tiên tham gia, sẽ trình bày Báo cáo Rà soát tự nguyện quốc gia về kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) nhằm chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế và đẩy nhanh các nỗ lực thực hiện SDGs.

Với chủ đề “Các đường hướng thay đổi và hành động khẩn trương: Nhận diện thập kỷ hành động và đạt được SDGs”, diễn đàn sẽ xem xét làm thế nào để thế giới đối phó hiệu quả với đại dịch và phục hồi tốt hơn thông qua tăng cường các nỗ lực đạt được SDGs.

Thông qua rà soát các tiến bộ đạt được về các SDGs, diễn đàn tìm ra các giải pháp thiết thực nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay và xây dựng một nền tảng vững chắc để phục hồi bền vững. Dự kiến, diễn đàn sẽ công bố những biện pháp hành động mới giúp hỗ trợ các nỗ lực phục hồi hậu COVID-19 và đạt được SDGs. Bên cạnh đó, 204 sự kiện trực tuyến và một triển lãm trực tuyến về các nước thành viên, hệ thống của LHQ và xã hội dân sự, sẽ diễn ra trong thời gian diễn đàn được tổ chức.

Chủ tịch ECOSOC, bà Mona Juul tuyên bố đại dịch COVID-19 gióng lên hồi chuông cảnh báo thế giới cần tăng cường sự phối hợp quốc tế. Bà nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ có thể vượt qua đại dịch nhờ sự ứng phó đa phương, khả năng lãnh đạo chính trị mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết toàn cầu với những nhóm dễ bị tổn thương nhất".

Diễn đàn Chính trị cấp cao về phát triển bền vững là diễn đàn quan trọng toàn cầu đề ra phương hướng lãnh đạo chính trị, định hướng và các khuyến nghị thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững với 17 SDGs đã được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua năm 2015. Diễn đàn cũng đem lại cơ hội để các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội nêu bật những nỗ lực đang thực hiện để đạt được SDGs, đồng thời trao đổi các sáng kiến và thực hành tốt nhất.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-dan-chinh-tri-cap-cao-cua-lien-hop-quoc-ve-phat-trien-ben-vung-20200708111004626.htm