Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương tập trung vào ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc

Thủ tướng Australia Scott Morrison và các nhà lãnh đạo của 17 quốc gia khác trong khu vực sẽ tham dự Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ 50, được tổ chức tại thành phố Funafuti của quốc đảo Tuvalu vào ngày 14/8.

Nội dung thảo luận của diễn đàn sẽ xoay quanh hai vấn đề cấp bách là hành động vì biến đổi khí hậu và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương. (Nguồn: ABC)

Dự kiến nội dung thảo luận của diễn đàn sẽ xoay quanh hai vấn đề cấp bách là hành động vì biến đổi khí hậu và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương.

Thái Bình Dương là một trong những ưu tiên hàng đầu đã được ghi trong Sách trắng chính sách đối ngoại năm 2017 của Australia.

Tháng 11/2018, Thủ tướng Australia tuyên bố nước này sẽ tham gia ở "một cấp độ mới" trong chương mới của mối quan hệ với “gia đình Thái Bình Dương”.

Tại diễn đàn năm nay, ông Morrison được cho là sẽ công bố các cam kết mạnh mẽ hơn về việc giảm ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương, nhằm đáp lại yêu cầu quốc gia lớn nhất Thái Bình Dương phải hành động nhiều hơn nữa để chống biến đổi khí hậu từ các quốc đảo trong khu vực.

Trung Quốc và Mỹ dự kiến cũng sẽ cử đại diện tham dự diễn đàn lần này.

PV.

(theo The Sidney Morning Herald)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-dan-cac-quoc-dao-thai-binh-duong-tap-trung-vao-anh-huong-ngay-cang-tang-cua-trung-quoc-99193.html