Diền đàn ASEM: Thúc đẩy hợp tác tạo thuận lợi thương mại

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2019, Tổng cục Hải quan Việt Nam chủ trì đăng cai tổ chức Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM làn thứ 13. Điểm nổi bật của ASEM là đối thoại không chính thức, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bình đẳng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Diễn đàn ASEM đối thoại trên 3 trụ cột nòng cốt gồm chính trị, an ninh - kinh tế, văn hóa xã hội và hợp tác hải quan. Ảnh MP

Tại cuộc họp báo ngày 24/10, bà Nguyễn Thị Việt Nga - Vụ phó Vụ hợp tác quốc tế cho biết, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM, mong muốn góp phần tạo ra sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Cùng với đó là thế giới đang đối mặt với nhiều vấn đề an ninh trong khủng bố, vận chuyển hàng hóa nguy hại đến môi trường, xã hội với mức độ ngày càng phức tạp tinh vi với khối lượng lớn và áp lực về duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu thì việc thúc đẩy quan hệ đối tác mới giữa Á - Âu là vô cùng cần thiết.

Theo bà Nga, Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEM lần thứ 13, vấn đề đấu tranh chống hàng nhái, hàng giả được Hải quan Việt Nam đặc biệt ưu tiên, hợp tác cùng với các nước Á - Âu thúc đẩy môi trường thương mại quốc tế lành mạnh.

Bên cạnh đó, Hải quan Việt Nam mong muốn các thành viên ASEM cùng trao đổi và đưa ra các đề xuất, khuyến nghị và sáng kiến trong thực hiện kết nối, tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin nhắm thực hiện tốt vái trò của quan trọng của các cơ quan hải quan trong quản lý xuất nhập khẩu và đảm bảo chuỗi cung ứng tạo thuận lợi thương mại.

Minh Phượng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/dien-dan-asem-thuc-day-hop-tac-tao-thuan-loi-thuong-mai-47365