Điện chia buồn về việc máy bay của hãng Hàng không Ukraine gặp nạn tại Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chia buồn về việc máy bay của hãng Hàng không Ukraine gặp nạn tại Iran khiến toàn bộ 176 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi tại Tehran (Iran), ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 9/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ máy bay của Hãng hàng không quốc tế Ukraine rơi tại Tehran (Iran), ở ngoại ô thủ đô Kiev ngày 9/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Được tin máy bay của hãng Hàng không Ukraine gặp nạn tại Iran ngày 8/1/2020 khiến toàn bộ 176 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có 82 người Iran, 63 người Canada và 11 người Ukraine, ngày 10/1/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện chia buồn đến Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Toàn quyền Canada Julie Payette và Tổng thống Ukraine V.O. Zelensky.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/dien-chia-buonve-viec-may-bay-cua-hang-hang-khong-ukraine-gap-nan-tai-iran-20200110192038170.htm