Điện Buckingham êm đềm hơn khi không có Harry - Meghan

Mọi chuyện ở cung điện được nhận xét là đơn giản hơn, êm đềm hơn sau khi nhà Sussex rời đi, do mọi người không phải còn phải giải thích cho họ vì sao không thể làm điều mình muốn.

Harry - Meghan trong cuộc phỏng vấn kể hết với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey hồi đầu tháng 3. Ảnh: Hapro.

Hoàng tử Harry, 36 tuổi, và vợ Meghan Markle rút khỏi vai trò thành viên cấp cao hoàng gia hồi tháng 3 năm ngoái và đưa con trai Archie chuyển tới Mỹ. Hiện cặp vợ chồng sống trong một căn biệt thự trị giá 14 triệu USD ở Montecito, bang California, và đang háo hức chờ đón sự chào đời của con thứ hai.

Cùng với việc Hoàng tử Andrew, con trai thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth II, bị tước mọi nhiệm vụ từ cuối năm 2019 sau bê bối liên quan tới tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, hiện hoàng gia đã mất đi ba thành viên cốt cán.

"Một trong những vấn đề với nhà Harry - Meghan khi họ còn làm việc cho hoàng gia là họ không hiểu được cách mọi thứ hoạt động", một nguồn tin nói với Mirror. "Giờ đây mọi chuyện trở nên đơn giản hơn bởi mọi người không cần phải giải thích vì sao họ không thể làm điều họ muốn. Mọi thứ đã êm đềm, sóng yên biển lặng hơn".

Trong khi Thái tử Charles đang tìm cách sắp xếp các sự kiện hoàng gia trong tương lai sau khi cha ông là Hoàng thân Philip qua đời sáng 9/4 ở tuổi 99, người ta cho rằng Hoàng tử Edward và vợ, nữ Công tước xứ Wessex Sophie, người được ca ngợi là 'vũ khí bí mật' của hoàng gia trong thời kỳ hỗn loạn hiện nay, sẽ thay thế nhà Sussex để giải quyết các công việc.

Sự hỗ trợ cũng sẽ tới từ nữ Công tước xứ Cornwall, bà Camilla, vợ chồng William - Kate và Công chúa Anne, con gái Nữ hoàng.

Chia sẻ trên Town & Country, nhà báo và tác giả hoàng gia Victoria Murphy nói rằng bà Sophie đã dần trở thành thành viên nhận được nhiều sự tin tưởng nhờ bản tính thẳng thắn, thực tế và cách tiếp cận các nhiệm vụ hoàng gia khiến người khác cảm thấy yên tâm.

"Công việc của bà ấy không thường xuyên nhận được sự chú ý của truyền thông giống như các thành viên trẻ nhưng bà Sophie, hiện 55 tuổi, đã trở thành một thành viên cốt cán của hoàng gia", Murphy nói. "Sự chú ý của mọi người dành cho bà Sophie ngày càng tăng lên kể từ khi Hoàng tử Harry và Meghan Markle rút khỏi các nhiệm vụ".

Vợ chồng Công tước xứ Wessex. Ảnh: PA.

Những người từng làm việc cùng với nữ Công tước xứ Wesssex cũng ca ngợi bà bởi khả năng có thể nói ra những suy nghĩ của mình nhưng vẫn giữ được phong thái lịch sự, nhã nhặn.

"Bà ấy thể hiện bản thân là một con người thực tế, bình dị và tôi ngày càng nghĩ rằng chính đặc điểm đó là điều mà hoàng gia cần lúc này. Thật thú vị, bà ấy không cố tỏ ra mình tử tế. Tất nhiên, bà ấy là người lịch sự, nhưng bà vẫn sẽ nói ra ra suy nghĩ của mình. Nếu không đồng ý bà sẽ nói, và bà ấy từng làm thế với tôi vài lần rồi", Amanda Pullinger, CEO Hiệp hội 100 Women in Finance, nói.

Bà Sophie hiện sống ở Bagshot Park, hạt Surrey, cùng với Hoàng tử Edward và hai con là James, Tử tước Severn (12 tuổi) và Tiểu thư Louise Windsor (16 tuổi). Nữ Công tước xứ Wessex hiện được Nữ hoàng rất tin tưởng và coi trọng bởi cuộc hôn nhân của bà với Hoàng tử Edward vẫn đang tốt đẹp, trong khi Thái tử Charles, Công chúa Anne và Hoàng tử Andrew đều đã ly hôn.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/dien-buckingham-em-dem-hon-khi-khong-co-harry-meghan-20210424074221436.htm