Điện Biên: Xử lý nhóm đối tượng tuyên truyền 'Hội thánh Đức Chúa Trời' trái phép

Một nhóm gồm 5 đối tượng tuyên truyền trái phép 'Hội thánh Đức Chúa Trời' tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý.

Ngày 11/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng huyện Tuần Giáo vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi tuyên truyền "Hội thánh Đức Chúa Trời" trái pháp luật.

Đối tượng Ngô Văn Hiền tại trụ sở cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 18h40 ngày 29/4/2018, tại một bãi đất trống thuộc khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, xuất hiện nhóm 5 người gồm 2 nam, 3 nữ đang tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền luận điệu của “Hội thánh Đức Chúa Trời ”.

Xác định đây là nhóm các đối tượng đang có hành vi tuyên truyền trái pháp luật, Công an huyện Tuần Giáo cùng các ban, ngành thuộc UBND thị trấn Tuần Giáo đã tiến hành lập biên bản sự việc và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan như kinh thánh, bánh thánh, nước thánh, khăn trùm đầu, tiền mặt và danh sách các trường hợp theo tổ chức này.

Tại trụ sở công an, bước đầu lực lượng chức năng đã tiến hành làm rõ nhóm người trên gồm Ngô Văn Hiền (SN 1993), trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (hiện đang tạm trú tại phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1994), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội; Lò Văn Hoàng (SN 1994); Quàng Thị Inh (SN 1961) và Giàng Thị Hoa (SN 1999), cùng trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Qua làm việc với cơ quan công an, Ngô Văn Hiền khai nhận trước đó đã liên lạc với Lò Văn Hoàng và vợ là Nguyễn Thị Thu Hà hẹn gặp nhau tại Tuần Giáo để tụ tập sinh hoạt, tuyên truyền về “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Khi các đối tượng đang tụ họp thì bị lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Qua kiểm tra, nhóm các đối tượng này không đưa ra được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc, xuất xứ của các đồ vật, tài liệu, đồ ăn, thức uống mà các đối tượng thực hiện nghi lễ.

Đồ vật các đối tượng sử dụng

Còn theo lời khai của Lò Văn Hoàng thì Hoàng đã gia nhập tổ chức này được hơn một năm, và trong thời gian đó, Hoàng cũng đã trải qua các nghi lễ và thực hiện “nghĩa vụ” đóng 1/10 thu nhập của bản thân mỗi tuần. Song khi được hỏi số tiền đó được đóng cho ai, dùng làm việc gì thì Hoàng cũng không biết.

Trước vụ việc trên, lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có những giải pháp quyết liệt nhằm ổn định tình hình ANCT - TT ATXH trên địa bàn, không để dư luận quần chúng hoang mang.

Tiểu Phàm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/xu-ly-nhom-doi-tuong-tuyen-truyen-hoi-thanh-duc-chua-troi-a369795.html