Điện Biên: Xét xử mẹ nữ sinh giao gà và các đồng phạm mua bán ma túy

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên cùng 4 đồng phạm.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2017, Trần Thị Hiền đến nhà Công đặt mua 4 bánh heroin. Công nhận lời và đến nhà Thu đặt hàng với giá 150 triệu đồng/bánh. Sau khi nhận 2 bánh ma túy, Trần Thị Hiền còn nợ Công số tiền 30 triệu đồng. Cáo trạng xác định trong vụ án, Trần Thị Hiền đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch mua bán 2 bánh heroin với Công. Toán và Hùng là người giúp sức tích cực. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 ngày hôm nay.

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi vì nợ tiền mua ma túy, các bị cáo đã bắt giữ và sát hại nữ sinh Cao Thị Duyên, là con gái của Trần Thị Hiền trong dịp Tết nguyên đán 2019 vừa qua.

Theo Đình Hải/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/dien-bien-xet-xu-me-nu-sinh-giao-ga-va-cac-dong-pham-mua-ban-ma-tuy/20191127020915622