Điện Biên xây dựng Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Sáng 13-3, tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Đến dự Lễ khởi công có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Lễ khởi công, đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Đúng vào ngày này, 67 năm về trước, tiếng súng mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ đã vang lên tại Trung tâm Đề kháng Him Lam; sau 56 ngày đêm chiến đấu mưu trí dũng cảm, ngày 7-5-1954, quân ta đã giành thắng lợi. Để giành thắng lợi đó là xương máu, hy sinh của hàng ngàn chiến sĩ, thanh niên xung phong cùng đồng bào nhân dân. Để tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương cho phép xây dựng Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên điểm di tích đồi F, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và được sự nhất trí cho chủ trương thực hiện.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo thực hiện dự án tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên báo cáo thực hiện dự án tại buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công.

Thiết kế công trình Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Theo đó, công trình được khởi công xây dựng, gồm các hạng mục: Đền thờ chính, Nhà tiền tế, các nhà tả vu, hữu vu, nhà dịch vụ. Trong đó đền thờ chính có kết cấu công trình sử dụng bê tông cốt thép đổ toàn khối, kết hợp hệ kết cấu gỗ theo kiến trúc truyền thống, mái lợp ngói, nền nhà và bậc lát đá granit. Diện tích xây dựng công trình là 303m2. Đi kèm các hạng mục phụ trợ: Sân tĩnh tâm và hồ tĩnh tâm, cổng vào, sân dẫn nhập; hệ thống cây xanh, cảnh quan…

Tổng mức đầu tư dự án là 105 tỷ đồng. Dự án được đầu tư bằng 2 nguồn vốn: Nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và nguồn vốn ngân sách địa phương. Công trình dự kiến thực hiện trong 9 tháng.

Công trình được xây dựng mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ. Công trình còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, đồng thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân cả nước, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ khi đến Điện Biên. Từng bước thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Các đại biểu trồng cây hoa ban sau lễ phát động.

Cùng ngày, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã tham dự Lễ phát động trồng cây hoa ban năm 2021 do UBND tỉnh Điện Biên và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng tổ chức tại Di tích Đồi A1. Trước đó đoàn công tác dâng hương, dâng hoa, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/dien-bien-xay-dung-den-tho-liet-si-tai-chien-truong-dien-bien-phu-654021