Diễn biến vụ rơi máy bay Indonesia: Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ

Máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air chở 62 người bất ngờ bị mất liên lạc sau khi cất cảnh ở thủ đô Jakarta – Indonesia vào chiều ngày hôm qua (9/1).

Theo CNN, máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air cất cánh từ sân bay quốc tế Soekarno-Hatta vào lúc 2:40 phút chiều ngày 9/1 (giờ Indonesia), thực hiện chuyến bay kéo dài 90 phút trên biển Java giữa Jakarta và Pontianak ở Tây Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia.

Cảnh sát Indonesia phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ tai nạn máy bay

Cảnh sát Indonesia phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn sau vụ tai nạn máy bay

"Chỉ sau 4 phút cất cánh, chiếc máy bay đã bị mất liên lạc", Bộ trưởng Giao thông vận tải Indoenesia - Budi Karya Sumadi cho biết trong cuộc họp báo.

"Cơ quan tìm kiếm cứu nạn của Indonesia (Basarnas) đang tiến hành hoạt động tìm kiếm sau vụ việc", ông nói.

Một quan chức cấp cao Basarnas nói trong buổi họp báo, công bố tìm thấy một số hình ảnh túi chứa mảnh vỡ máy bay trên mặt đất. Hiện quá trình vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra.

Trong một tuyên bố, hãng hàng không Sriwijaya xác nhận vẫn đang tiếp tục liên lạc với các bên liên quan để có thông tin chi tiết liên quan đến vụ tai nạn đồng thời khẳng định vụ việc sẽ thông báo chính thức sau khi có thông tin rõ ràng.

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết đang tiếp tục điều tra và phối hợp với Basarnas để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ việc. Máy bay bị nạn thuộc hãng Boeing B737-500.

Các mảnh vỡ được tìm thấy. Ảnh: CNN

Người phát ngôn của hãng Boeing nói trên CNN trong một tuyên bố đồng thời khẳng định sẽ kiểm tra lại nguyên nhân gây ra vụ nổ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập thông tin", đại diện hãng Boeing cho biết.

Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia lên tiếng đã tìm thấy một số mảnh vỡ từ chiếc máy bay xấu số nhưng do thời tiết xấu và hạn chế tầm nhìn nên công cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn được khoanh vùng ở giữa đảo Laki và Lancang – cách 20 dặm về phía tây bắc của Jakarta. Khoảng 28 tàu, 5 máy bay trực thăng và 2 máy bay đã được huy động đến gần các khu vực này. Lực lượng hải quân, Cảnh sát biển và Bộ Giao thông vận tải Indonesia đã vào cuộc nhằm tìm kiếm thi thể nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (KNKT) đã bắt đầu công cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

"Chúng tôi đã gửi hai điều tra viên cùng với Đội tìm kiếm cứu nạn Indonesia đến nơi xảy ra vụ việc để điều tra và cần thêm các thông tin để làm rõ vụ việc", Người đứng đầu KNKT – ông Suryanto Cahyono cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dien-bien-vu-roi-may-bay-indonesia-nguyen-nhan-vu-tai-nan-dang-duoc-lam-ro-20210110105750322.htm