Diễn biến vụ bê bối 'Barca-Gate': 'Bình phong' La Masia và 'cuốn sổ đen' của Bartomeu

Hai ngày sau khi cảnh sát bắt giữ cựu chủ tịch Barca, Josep Maria Bartomeu cùng 3 người khác vì vụ 'Barca-gate', báo chí vừa phanh phui ra những chi tiết mới. Trong đó, Bartomeu đã lợi dụng lò La Masia để hợp thức hóa việc chi tiền, và còn lên cả một danh sách mục tiêu cần 'trừng phạt'.

Dù bị bắt giữ cùng lúc, TGĐ Oscar Grau và trưởng bộ phận pháp lý Roman Gomez Ponti vẫn được qua đêm ở nhà. Và tuy phải ngủ một đêm trong phòng tạm giam, cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu cùng cố vấn Jaume Masferrer cũng vừa được cho tại ngoại để điều tra sau khi từ chối cho lời khai. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bộ tứ này đã thoát tội, khi mọi chứng cớ đều đang chống lại họ.

Theo tiết lộ từ cơ quan cảnh sát xứ Catalunya, bộ sậu của Bartomeu đã thuê tập đoàn Nicestream của Carlos Ibanez để làm “truyền thông bẩn” nhằm tấn công các đối thủ, những thủ lĩnh của đội bóng như Lionel Messi, Gerard Pique, các cựu cầu thủ như Xavi, Carles Puyol và HLV Pep Guardiola, đồng thời đánh bóng hình ảnh của ban lãnh đạo khi ấy. Quyết định này được đưa ra sau khi Ibanez cho Bartomeu biết rằng 86% những bình luận và nội dung xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến vị cựu chủ tịch đều mang tính chất tiêu cực.

Tất nhiên, phía Bartomeu không thể công khai những hoạt động này. Vì thế, họ đã chia nhỏ hợp đồng bằng cách ký với một loạt công ty con thuộc tập đoàn Nicestream, trong đó có cả các công ty ở Nam Mỹ như Tantra Soft, Digital Side, IT Uruguay, Futuric, Coyote, Big Data Solutions hay NSG Chile, nhằm tránh sự để ý của kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, công ty trực tiếp thực hiện các chiến dịch truyền thông theo hướng có lợi cho Bartomeu là I3 Ventures có trụ sở ở Barcelona. Còn người trực tiếp liên hệ với Ibanez là Bartomeu và Masferrer.

Bartomeu (trái) và bộ sậu đã thuê tập đoàn Nicestream làm “truyền thông bẩn” nhằm tấn công các thủ lĩnh của đội bóng.

Bartomeu (trái) và bộ sậu đã thuê tập đoàn Nicestream làm “truyền thông bẩn” nhằm tấn công các thủ lĩnh của đội bóng.

Ngoài việc chia nhỏ hợp đồng, bộ sậu Bartomeu còn lợi dụng lò La Masia để hợp thức hóa việc trả tiền cho Nicestream. Cựu giám đốc học viện của Barca, Carles Folguera cho biết ông từng có những cuộc họp với đại diện của Nicestream từ năm 2018, nhưng không có hợp đồng nào được ký kết. Người kế nhiệm của Folguera là Xavier Martin thì trình báo với cảnh sát rằng hồi tháng 2/2020, ông đã phát hiện ra số tiền 192.000 euro được chia thành các khoản 16.500 euro/tháng chi cho công ty Tantra Soft nhằm “đánh bóng thương hiệu” của La Masia trên mạng xã hội. Nhưng thực tế là phía đối tác chẳng làm gì cả. Và khi đem vấn đề này hỏi Bartomeu và Grau, Martin cũng không nhận được lời giải thích.

Không chỉ phanh phui ra chuyện La Masia bị đem ra làm bình phong, cảnh sát xứ Catalunya còn tìm được một bản danh sách các mục tiêu tấn công của bộ sậu Bartomeu. Trong đó, ngoài những người được kể ở trên, người ta còn thấy tên của một loạt nhà báo như Antoni Bassas, Xavi Torres, Jordi Costa, Frederic Porta, Oriol Domènech, Gerard Romero, Jaume Roures và Albert Roura. Đây là những người thường xuyên chĩa mũi dùi về phía Bartomeu, và nhiệm vụ của đối tác Nicestream là bôi bẩn họ trên mạng xã hội.

Giữa tình thế hỗn độn ấy, tin vui duy nhất cho các cule là Barca không hề dính líu vào vụ việc này. Đội chủ sân Camp Nou thậm chí còn là một nạn nhân, với thiệt hại theo ước tính của hãng kiểm toán PWC là từ 843.000 euro đến 1,2 triệu euro. Ngoài ra, còn có những thứ khó có thể định lượng bằng tiền. Đó là niềm tin của các hội viên, nhất là trong bối cảnh cuộc bầu cử chủ tịch mới đã cận kề (7/3).

Pep thận trọng trước vụ “Barca-gate”

Dù là một người bạn thân thiết của ứng cử viên Joan Laporta, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra khá thận trọng khi nói về vụ “Barca-gate”. Phát biểu sau khi cùng Man City đánh bại Wolves, cựu HLV Barca nhận xét: “Bartomeu đang ở trong tình cảnh rất phiền phức, nhưng ông ấy vẫn vô tội cho đến khi người ta chứng minh được điều ngược lại”. Ngoài ra, Pep cũng hy vọng “tất cả sẽ kết thúc theo cách tốt nhất có thể và công lý sẽ được thực thi”.

2,3.Theo cảnh sát Catalunya, Barca đã trả tập đoàn Nicestream số tiền 2,3 triệu euro trong 3 năm theo chỉ đạo từ cựu chủ tịch Bartomeu. Đây là chi phí làm “truyền thông bẩn” nhằm bôi nhọ các đối thủ của bộ sậu Bartomeu và cải thiện hình ảnh của vị cưụchủ tịch.

Theo Hồ Phương/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dien-bien-vu-be-boi-barca-gate-binh-phong-la-masia-va-cuon-so-den-cua-bartomeu/20210304023301580