Điện Biên và Lai Châu tổ chức trang trọng lễ giao, nhận quân năm 2019

Ngày 22-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019.

Đánh giá về chất lượng chiến sĩ mới nhập ngũ của tỉnh năm 2019, Đại tá Lại Mạnh Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết: “Nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn đảm bảo 100% các chỉ tiêu nhập ngũ chất lượng ngày càng cao hơn, đặc biệt trong năm 2019 chúng tôi được giao 800 chỉ tiêu, qua khám tuyển đã đạt và vượt chỉ tiêu sẵn sàng nhập ngũ, trong đó có 23 công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học, so với năm ngoái chúng tôi vượt 5 đồng chí. Do làm tốt công tác chỉ đạo, tuyên truyền động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, Điện Biên đã hoàn thành số tuyển chọn thanh niên thuộc 13 dân tộc nhập ngũ. Trong đó, dân tộc Thái 321 thanh niên; dân tộc Mông 347 thanh niên; còn lại các dân tộc khác…”. Trong ngày, tất cả huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên đã đồng loạt tổ chức giao nhận 800 công dân cho các đơn vị nhận quân bảo đảm an toàn, trong đó Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận 250 chiến sĩ mới; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận 130 chiến sĩ mới và Lữ đoàn 82 (Quân khu 2) tiếp nhận 420 chiến sĩ mới.

Cũng trong buổi sáng 22-2, tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. Các đơn vị tiếp nhận quân của tỉnh Lai Châu là: Lữ đoàn 82 (Quân khu 2), Trung đoàn 880 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng Công an. Theo đánh giá của Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Lai Châu, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn những năm trước. Nhiều công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 100% thanh niên có phẩm chất chính trị, lý lịch rõ ràng; 100% thanh niên là đoàn viên; trình độ THCS, THPT chiếm hơn 96%; tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 1,25%. Sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm gần 80%; bao gồm đầy đủ các thành phần dân tộc trên địa bàn; không có xã trắng trong công tác tuyển quân.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Long, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu): Để làm tốt công tác tiếp nhận chiến sĩ mới, ổn định tổ chức và kịp ngày ra quân huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề cho huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Theo đó, ngay từ cuối năm 2018, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị từ tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, biên soạn giáo án, tu sửa thao trường, bãi tập; đồ dùng, vật chất huấn luyện; khi xây dựng giáo án người giáo viên đồng thời phải chủ trì luôn công tác chuẩn bị các đồ dùng, vật chất phục vụ cho công tác huấn luyện. Đơn vị cũng đã chủ động chuẩn bị tốt nơi ăn, chốn ở khang trang, sạch sẽ và đảm bảo 100% thực phẩm các loại như: Thịt, rau củ quả các loại.

 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Điện Biên động viên chiến sĩ mới tại lễ giao, nhận quân năm 2019.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Điện Biên động viên chiến sĩ mới tại lễ giao, nhận quân năm 2019.

Chiến sĩ mới của tỉnh Điện Biên vui vẻ tạm biệt bạn bè, người thân để lên đường về đơn vị.

Cán bộ Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (BĐBP tỉnh Lai Châu) kiểm tra chất lượng quân trang trước giờ đón chiến sĩ mới.

Ngay khi về đơn vị, 100% chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh Lai Châu đã được cấp, phát đủ các loại quân tư trang cá nhân theo quy định.

Chiến sĩ mới của Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh Lai Châu được đội ngũ cán bộ khung ân cần hướng dẫn tỉ mỉ cách cất, xếp nội vụ khi về đơn vị.

Bữa cơm đầu tiên trong môi trường quân đội của chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động BĐBP tỉnh Lai Châu.

Tin, ảnh: CHU ANH-VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dien-bien-va-lai-chau-to-chuc-trang-trong-le-giao-nhan-quan-nam-2019-567054