Điện Biên: Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo được cho thuê như thế nào?

c xây dựng bằng nguồn vốn JICA với mục tiêu nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tập huấn, trang bị cho người dân nắm bắt và triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch… tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, thời gian vừa qua, Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo này đã được cho thuê để kinh doanh. Thực tế trên, không khỏi khiến dư luận hoài nghi đặt dấu hỏi về việc công trình dự án trên có được sử dụng đúng mục đích, mục tiêu đặt ra ban đầu?

Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo được quảng bá, giới thiệu các dịch vụ trên một website về du lịch.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ngày 15/10/2010, UBND tỉnh Điện Biên có Quyết định số 1295 QĐ-UBND về việc Phê duyệt báo cáo KT – KT xây dựng công trình Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần giáo do Phó Chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Nhân ký.

Theo quyết định trên, huyện Tuần Giáo được giao làm chủ đầu tư của Dự án Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng. Công trình trên được thực hiện bằng nguồn vốn JICA SPL VI và nguồn vốn khác. Tổng mức vốn đầu tư của công trình là 13.610.000.000 đồng.

Quy mô xây dựng: Xây mới nhà làm việc 2 tầng, nhà kho, nhà bảo vệ, nhà để xe máy xe đạp, nhà đặt máy bơm, hạng mục phụ trợ, hệ thống cấp điện ngoài nhà+trạm biến áp 22/0,4KV- 160 KVA, giải phóng mặt bằng và san gạt mặt bằng; Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 – 2011; Địa điểm xây dựng thị trấn Tuần Giáo.

Quyết định trên cũng cho biết mục tiêu xây dựng Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu, các chương trình tập huấn, trang bị cho người dân nắm bắt và triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, công tác bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch, công tác xúc tiến thúc đẩy thị trường nhằm nâng cao giá trị hàng hóa, nâng cao đời sống của người dân trong vùng dự án, tạo nên sự phát triển kinh tế bền vững. Từ đó nhân rộng và phát triển cho các địa phương khác.

Mục tiêu của Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo được ghi rõ trong quyết định trên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Xây dựng trên thực tế, thời gian vừa qua, Trung tâm này đã được mang đấu giá cho thuê không khỏi khiến dư luận, người dân băn khoăn về hiệu quả cũng như mục tiêu của Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo.

Cụ thể, ngày 08/5/2018, UBND huyện Tuần Giáo ban hành Quyết định 368/QĐ-UBND về việc nộp tiền vào ngân sách huyện năm 2018 từ nguồn thu cho thuê Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo.

Theo đó, tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định này ghi rõ: Nộp toàn bộ số tiền còn dư của tài khoản tiền gửi do Ban quản lý Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo quản lý vào tài khoản thu ngân sách huyện năm 2018, số tiền 263.826.800 đồng. Ban quản lý Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo có trách nhiệm nộp số tiền trên vào ngân sách…

Thực tế trên khiến dư luận hoài nghi đặt dấu hỏi về việc công trình dự án trên có được sử dụng đúng mục đích, mục tiêu đặt ra ban đầu hay không khi mà công trình này được xây dựng bằng nguồn vốn JICA, nhưng đến khi hoàn thiện, đưa vào hoạt động lại được đem đấu giá cho thuê.

Xung quanh vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo thừa nhận việc cho thuê Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo được thực hiện từ năm 2014. Giá cho thuê 11 triệu đồng/tháng. Ông Đức cũng cho biết, việc cho thuê được thông báo, đấu thầu công khai.

Xung quanh vấn đề cho thuê Trung tâm Đào tạo và Phát triển cộng đồng huyện Tuần Giáo liệu có đúng mục đích hay không, ông Đức giải thích: Thực ra cái này là mình vận dụng thôi.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Thanh Lý

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/dien-bien-trung-tam-dao-tao-va-phat-trien-cong-dong-huyen-tuan-giao-duoc-cho-thue-nhu-the-nao.html