Điện Biên: Trục xuất đối tượng tuyên truyền trái phép 'Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ'

Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa mới phát hiện một đối tượng có hành vi tuyên truyền trái phép 'Hội thánh của Đứa Chúa Trời mẹ' và yêu cầu đối tượng này rời khỏi địa bàn huyện.

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa phát hiện một đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tổ chức các đợt cao điểm rà soát, quản lý địa bàn; ngày 11/5, Công an huyện Mường Chà phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1993), có HKTT tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đến địa bàn huyện Mường Chà để tuyên truyền, lôi kéo người dân tin theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”.

Kiểm tra tại chỗ, tang vật thu giữ là 14 quyển tài liệu có nội dung tuyên truyền về “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu Nguyễn Thị Ánh Nguyệt về cơ quan Công an để làm việc.

Đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận bản thân đã tin theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” từ cuối năm 2017; trong quá trình tạm trú tại địa bàn huyện Mường Chà để tiếp thị sản phẩm túi nilon sinh học, đối tượng đã có ý định tuyên truyền “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” cho người dân (chủ yếu là các em học sinh THPT) nhưng bị lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Được biết, sau khi làm rõ vụ việc, mục đích của đối tượng, Công an huyện Mường Chà yêu cầu đối tượng rời khỏi địa bàn, đồng thời tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho người dân hiểu và có biện pháp tự phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo gây phức tạp về ANTT.

Tiểu Phàm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/truc-xuat-doi-tuong-tuyen-truyen-hoi-thanh-cua-duc-chua-troi-me-a370870.html