Diễn biến tình hình dịch bệnh virus corona: 57 trường hợp tử vong mới

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc cho biết trong số 57 ca tử vong mới, có tới 56 ca ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trùng Khánh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến sáng 3/2, số người nhiễm chủng virus corona mới (2019 nCoV) tại Trung Quốc đã vượt qua con số 17.200 người, trong đó 2.829 ca nhiễm mới và 57 trường hợp tử vong mới.

Như vậy, hiện tại đã có tổng số 361 trường hợp tử vong tại Trung Quốc và 1 trường hợp tại Philippines.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) của Trung Quốc cho biết trong số 57 ca tử vong mới, có tới 56 ca ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh.

Cho đến nay, chính quyền các cấp ở Trung Quốc đã phân bổ 47 tỷ Nhân dân tệ (6,8 tỷ USD) cho công tác ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh này.

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, các nguồn ngân sách chủ yếu được phân bổ cho hoạt động điều trị và phúc lợi tạm thời cho nhân viên y tế và nhân viên phòng ngừa dịch bệnh, cũng như cho việc mua các trang thiết bị y tế.

Ngày 3/2, chính quyền thành phố Vũ Hán thông báo thực hiện chiến dịch khử trùng trên toàn thành phố để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo đó, tất cả các bệnh viện, chợ, khu dân cư, nhà vệ sinh công cộng và các hệ thống vệ sinh sẽ là trọng tâm của các chiến dịch khử trùng.

Mỗi ngày, thành phố sẽ thực hiện các chiến dịch khử trùng toàn diện tại hơn 240 cơ sở y tế, hơn 30 đại điểm cách ly và hơn 260 khu chợ, với tổng diện tích khoảng 1,7 triệu m2.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ tăng cường các chiến dịch tương tự tại các địa điểm công cộng và các hệ thống vệ sinh bằng các xe tải phun sương và các xe rửa đường phố.

Các điểm tập kết rác, trạm vận chuyển, điểm xử lý rác thải và các nhà vệ sinh công cộng sẽ được khử trùng với diện tích khử trùng mỗi ngày vào khoảng hơn 5 triệu m2.

Giới chức Y tế Trung Quốc cũng đang nỗ lực đẩy mạnh các phòng ngừa cũng như chữa trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra và đạt được những thành quả nhất định.

Ngày 3/2, một nhóm 8 bệnh nhân nhiễm virus nCoV đã được xuất viện sau thời gian điều trị tại bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán nhờ sử dụng các bài thuốc Đông y hoặc kết hợp cả Đông y và Tây y.

Đây là những bệnh nhân đầu tiên được điều trị khỏi bệnh nhờ các bài thuốc Đông y tại bệnh viện. Nhóm bệnh nhân gồm 6 phụ nữ và hai nam giới, độ tuổi từ 26 đến 68, trong đó có 6 người ở tình trạng nguy kịch trước khi được áp dụng phương pháp điều trị này.

Lực lượng chức năng tiến hành khử trùng các thiết bị trên một tàu cao tốc ở thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các viện nghiên cứu dược khoa của quốc gia này đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng với thuốc Remdesivir chống virus corona chủng mới 2019-nCoV. Các thử nghiệm lâm sàng sẽ tập trung nghiên cứu độ an toàn và hiệu quả của loại thuốc này.

Giới chức y tế đang thu thập các thông tin và dữ liệu thử nghiệm lâm sàng các loại thuốc như Lopinavir và Ritonavir cũng như những loại thuốc Đông y của quốc gia này.

NHC đã triển khai nhiều kế hoạch thử nghiệm chẩn đoán và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV, đồng thời cung cấp các thông tin chi tiết về các loại thuốc, cả Đông và Tây y, sử dụng trong điều trị.

Trong bối cảnh số người tử vong và lây nhiễm chủng virus corona mới chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhiều nước vẫn đang gấp rút sơ tán công dân khỏi Trung Quốc.

Trong ngày 3/2, chiếc máy bay Boeing 767 của Italy chở 56 công dân nước này sơ tán khỏi thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã hạ cánh tại căn cứ quân sự Pratica di Mare ở gần thủ đô Rome.

Số công dân Italy này sau khi được kiểm tra y tế tại chỗ sẽ được cách ly trong vòng 2 tuần tại Khu quân sự Cecchignola ở gần Rome.

Malaysia cũng đã điều một máy bay của hãng hàng không AirAsia tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc để đưa 141 công dân về nước, đồng thời chuyển 500.000 đôi găng tay tới Trung Quốc để giúp kiểm soát dịch bệnh.

Theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Malaysia, tất cả hành khách - trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn và 14 quan chức chính phủ Malaysia - sẽ phải kiểm tra y tế khi trở về nước.

Những người không có triệu chứng nhiễm virus 2019-nCov sẽ được đưa tới một trung tâm y tế theo dõi trong vòng 14 ngày, trong khi những người có triệu chứng nhiễm virus sẽ lập tức nhập viện điều trị.

Cùng ngày, Australia thông báo sơ tán hơn 200 công dân từ Trung Quốc về nước. Ngoại trưởng Marise Payne khẳng định 243 công dân và người cư trú lâu dài đã được sơ tán khỏi "tâm dịch" Vũ Hán bằng máy bay thuê của Australia.

Toàn bộ số người này sẽ được cách ly tại một trung tâm được xây dựng trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía Tây Bắc Australia. Trước đó, trung tâm này được sử dụng làm nơi tạm trú cho những người đang tìm kiếm tị nạn.

Trước đó, chiều 2/2, một máy bay quân sự Bồ Đào Nha cũng đã được điều đến tỉnh Hồ Bắc để đưa một nhóm công dân nước này đang mắc kẹt tại đây về nước trong bối cảnh virus nCoV đang diễn biến hết sức phức tạp.

Bộ trưởng Y tế Bồ Đào Nha Marta Temido cho biết tất cả 20 công dân đã được sơ tán khỏi vùng "tâm dịch" và đều đồng ý cách ly trong vòng 14 ngày, coi đây là biện pháp đề phòng sau khi một số công dân châu Âu được thông báo nhiễm virus nCoV.

Một nhóm 250 người thuộc 30 quốc tịch khác nhau từ Vũ Hán cũng đã được đưa về căn cứ quân sự Istres ở tỉnh Bouches-du-Rhône, miền Nam nước Pháp. Trong số các hành khách có khoảng 50 trẻ em. Sau khi hạ cánh, khoảng 20 hành khách được giữ lại sân bay vì có các triệu chứng nhiễm virus.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 3/2 cho biết nước này sẽ điều thêm một số chuyến bay tới Trung Quốc để hồi hương công dân Mỹ tại tỉnh Hồ Bắc.

Ông Pompeo nêu rõ: “Chúng tôi cũng có thể sẽ đưa công dân từ các nước khác về nước. Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp một số trợ giúp về y tế.”

Trong khi đó, Chính phủ Thái Lan đã đề nghị các cơ quan chức năng chuẩn bị sơ tán 160 công dân nước này khỏi thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc vào ngày 4/2. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết Bộ Y tế đã chuẩn bị kế hoạch chăm sóc những người Thái Lan được sơ tán từ lúc họ rời Vũ Hán cho tới khi về nước và cũng chuẩn bị thiết bị cần thiết cho chiến dịch này với tinh thần làm chặt chẽ của tất cả các khu vực.

Theo ông Pinyosinwat, tất cả các hành khách sẽ được khám sàng lọc trước khi lên máy bay và khi tới Thái Lan, sau đó sẽ được cách ly tại những bệnh viện được chỉ định trong 14 ngày.

Cùng với việc sơ tán công dân khỏi Trung Quốc, nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới cũng đang triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Người dân Đặc khu hành chính Hong Kong rời khỏi nhà ga Lowu, tới khu vực kiểm tra nhập cảnh ở cửa khẩu để vào Trung Quốc đại lục. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ngày 3/2 cho biết nước này có thể trục xuất các công dân nước ngoài bị phát hiện nhiễm chủng mới của virus corona.

Ông Mishustin cũng đề xuất hoãn Diễn đàn Đầu tư Nga 2020 tại thành phố Sochi bên bờ Biển Đen, dự kiến diễn ra từ ngày 12-14/2.

Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cũng thông báo từ ngày 4/2, Nga sẽ tạm thời hạn chế nhập cảnh những người nước ngoài đến từ Trung Quốc.

Bà Golikova cho hay tuy nhiên việc hạn chế này sẽ không áp dụng đối với sân bay quốc tế Sheremetyevo của thủ đô Moskva.

Cũng theo bà Golikova, hơn 900 người Nga đã từ Trung Quốc trở về nước trong hai ngày qua trên các chuyến bay thuê bao hoặc chuyến bay thông thường. Nga dự kiến cũng sẽ sơ tán thêm 130 công dân từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc.

Trong ngày 3/2, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo tạm thời đóng cửa 10 trong số 13 trạm kiểm soát với Trung Quốc đại lục nhằm ngăn chặn lây lan của dịch bệnh.

Trước những lời kêu gọi đóng cửa toàn bộ các điểm qua lại với Trung Quốc đại lục, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho rằng việc làm này sẽ "không phù hợp và không thực tế," cũng như mang tính "phân biệt đối xử."

Hiện bà đã chỉ thị tạm ngừng một số hoạt động vận tải giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục, trong đó có dịch vụ tàu phà và đường sắt cao tốc.

Cũng trong ngày 3/2, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto xác nhận chính phủ nước này sẽ tạm thời ngừng nhập khẩu thực phẩm từ Trung Quốc do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Việc tạm ngừng nhập khẩu thực phẩm nói trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Indonesia thông báo ngừng chính sách miễn thị thực cho du khách Trung Quốc. Bộ trưởng Agus nhấn mạnh động thái này nhằm bảo vệ 260 triệu dân Indonesia trước dịch 2019-nCoV./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-bien-tinh-hinh-dich-benh-virus-corona-57-truong-hop-tu-vong-moi/621317.vnp