Diễn biến tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/10

24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc EU cung cấp đợt viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 500 triệu euro.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo phương Tây về nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp: Ngày 20/10, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, phương Tây đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với nước này.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng diễn biến khó lường. Ảnh minh họa: CNN

Cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng diễn biến khó lường. Ảnh minh họa: CNN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh về sự nguy hiểm khi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine: “Các nước NATO, như thể đang cạnh tranh với nhau, tiếp tục bơm vũ khí và đạn dược cho chế độ Kiev, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh lính của Kiev và hướng dẫn cách tiến hành các hoạt động chiến đấu, bằng cách này đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga”.

EU trừng phạt nhà sản xuất UAV và 3 tướng của Iran: Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà sản xuất máy bay không người lái Shahed Aviation Industries của Iran và ba tướng lĩnh nước này, theo Quy định thực thi mới của Hội đồng châu Âu ngày 20/10.

Tuyên bố của EU nêu rõ: “Iran đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự cho cuộc tấn công vô cớ và phi lý của Nga chống lại Ukraine. Xét về mức độ nghiêm trọng của tình hình, Hội đồng cho rằng 3 cá nhân và một tổ chức liên quan đến việc phát triển và cung cấp các phương tiện bay không người lái cho Nga phải được đưa thêm vào danh sách các thực thể và cá nhân bị áp dụng các biện pháp hạn chế”.

Nga tập trung lực lượng trấn giữ chiến tuyến miền Nam: CNN dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao của Ukraine cho rằng, quân đội Nga hiện đang tập trung vào "nhiệm vụ số một" là trấn giữ chiến tuyến miền Nam.

Ông Oleksii Hromov, một quan chức hàng đầu của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cho biết người Nga đang triển khai thêm nguồn lực với hy vọng cầm chân các lực lượng Ukraine đang tiến về phía Kherson.

“Đối phương có kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ này nhờ đợt huy động quân nhân đầu tiên sau sắc lệnh động viên một phần và gia tăng quân số ở bờ Tây sông Dnipro”, ông Oleksii Hromov cho biết, ý nói đến tuyến đường thủy quan trọng trên sông Dnipro, nơi xảy ra giao tranh dữ dội trong thời gian gần đây.

Tổng thống Ukraine trừng phạt hàng nghìn cá nhân và doanh nghiệp Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thực hiện quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) nhằm trừng phạt hơn 2.000 người Nga và hơn 1.000 công ty nước này.

Tài liệu trên, được công bố trên trang web của Tổng thống Ukraine đã nêu ra tổng cộng 2.507 cái tên và 1.374 thực thể. Trong số những người bị trừng phạt có các tỷ phú Nga Roman Abramovich, Arkady Rotenberg, Mikhail Prokhorov, Thượng nghị sĩ Suleiman Kerimov và CEO tập đoàn khí đốt Novatek - ông Leonid Mikhelson.

Nga tuyên bố Mỹ đã vượt "tất cả lằn ranh đỏ" của Moscow: Washington đã vượt tất cả lằn ranh đỏ mà Nga vạch ra, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 TV.

"Mỹ đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ", ông Anatoly Antonov cho biết. Về việc này, Đại sứ Nga đã nhắc đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc.

Tổng thống Ukraine Zelensky phủ nhận ra lệnh tấn công cầu Crimea: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phủ nhận “ra lệnh” đánh bom cầu Crimea hồi đầu tháng này. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CTV của Canada.

Khi được đề nghị bình luận về cuộc tấn công trên cầu Crimea, ông Zelensky cho biết, Ukraine không liên quan đến vụ việc này.

“Chúng tôi không ra lệnh làm điều đó, theo những gì tôi được biết cho tới nay”, ông Zelensky nói.

Mỹ tố Iran giúp Nga vận hành UAV cảm tử từ Crimea: Nhà Trắng cho rằng các “nhân viên huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật” của Iran đang hỗ trợ Nga ở Ukraine.

Binh sỹ Iran đang “can dự trực tiếp trên thực địa” ở Crimea, hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 20/10 cho biết. Tuy nhiên, ông Kirby không đưa ra bất cứ bằng chứng nào.

“Các thông tin mà chúng tôi có được là Iran có các nhân viên huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật ở Crimea, nhưng phía Nga mới là bên vận hành [UAV]”, ông Kirby cho hay, đồng thời nói thêm rằng chỉ có “một số ít” nhân viên người Iran tới Nga. Ông không nêu rõ nguồn tin này là từ đâu.

Nga và Ukraine chuẩn bị đánh lớn ở Kherson?: AP đưa tin, quân đội Nga và Ukraine ngày 20/10 dường như đang chuẩn bị cho một cuộc giao tranh lớn tại thành phố cảng chiến lược Kherson ở phía Nam.

Các cuộc giao tranh và các hoạt động sơ tán đã được ghi nhận ở khu vực Kherson giữa bối cảnh Nga tăng cường không kích tên lửa và UAV vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Putin đã thiết quân luật tại Kherson, Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR), Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) và Zaporizhzhia ngày 18/10 trong nỗ lực khẳng định thẩm quyền của Nga với các vùng lãnh thổ mới sáp nhập này./.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-2110-post978904.vov