Điện Biên tiếp nhận một thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc

Em Giàng Thị Sùng bị lừa sang lấy chồng ở một gia đình người Trung Quốc.

Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Công an huyện Mường Chà, Trung tâm Bảo trợ Xã hội 2 tỉnh Điện Biên và Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận 1 thiếu nữ người Mông bị lừa lấy chồng người Trung Quốc.

Nạn nhân là em Giàng Thị Sùng, sinh năm 2004, trú tại bản Phi II, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Em Giàng Thị Sùng được bàn giao lại cho tỉnh Điện Biên và đưa về gia đình.

Em Giàng Thị Sùng được bàn giao lại cho tỉnh Điện Biên và đưa về gia đình.

Ngày 4/9/2019, ông Giàng A Chu, bố đẻ của nạn nhân đã trình báo Công an huyện Mường Chà về việc con gái bị mất tích từ tháng 6/2018, hiện đang bị công an Trung Quốc giam giữ.

Thông tin từ phía Công an thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, trường hợp trên bị bắt giữ để điều tra vì tội nhập cảnh trái phép từ ngày 4/9/2019.

Qua quá trình lấy lời khai được biết, trường hợp trên bị lừa sang lấy chồng ở một gia đình người Trung Quốc. Do chưa đủ 18 tuổi nên phía Trung Quốc không đủ thẩm quyền để bắt giữ mà chỉ bố trí nơi ăn nghỉ và liên lạc yêu cầu Tổng lãnh sự quán Việt Nam nhanh chóng cấp giấy thông hành để sớm trả cô gái về nước.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Giàng Thị Sùng đã về nước theo đường hàng không tại sân bay Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa hôm 29/9. Sau đó tỉnh Khánh Hòa cũng đã tiến hành bàn giao nạn nhân cho tỉnh Điện Biên./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dien-bien-tiep-nhan-mot-thieu-nu-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-965561.vov