Điện Biên: Tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi làm nhà sát chân núi

Sau khi di dời để tạo mặt bằng cho dự án nâng cấp đường Tà Lèng- Mường Phăng, nhiều hộ dân sống hai bên đường đã san bạt để xây nhà ở mới ngay sát chân vách núi, đối diện nguy cơ sạt lở đất rất cao.

Một ngôi nhà sàn của gia đình người Thái (xã Pá Khoang) mới xây dựng ngay chân dốc, sát bên vách đất cao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một ngôi nhà sàn của gia đình người Thái (xã Pá Khoang) mới xây dựng ngay chân dốc, sát bên vách đất cao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một hộ gia đình làm nhà trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi có mưa lớn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nhiều hộ dân người Thái dựng nhà, làm khu chuồng trại chăn nuôi ngay sát dưới vách núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Dù đã bạt cơ, san nền, nhưng vách núi đất cao, dốc đứng vẫn có nguy cơ xảy ra sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của những ngôi nhà xây dựng bên dưới. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một ngôi nhà sàn vừa mới dựng xong, nằm sát bên vách núi cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn khi có mưa to. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Sạt lở đất luôn rình rập nhưng ngôi nhà sàn của người dân bản Bua (xã Mường Phăng) vẫn được dựng dưới chân núi. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-dien-bien-tiem-an-nguy-co-sat-lo-khi-lam-nha-sat-chan-nui/676745.vnp