Điện Biên: Thu giữ hơn 900kg ma túy cùng 61 khẩu súng các loại

Hơn 900kg ma túy các loại, 61 khẩu súng cùng 1.013 viên đạn bị các cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ khi thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị vừa được Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức tổng kết vào ngày 7/9.

Công an tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án ma túy 318N, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 135 bánh heroin (trọng lượng 48kg) trị giá 2,2 triệu USD (tương đương 50 tỷ đồng).

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 21-CT/TW, Tỉnh ủy Điện Biên đã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tăng cường phối hợp, tập trung tổ chức việc học tập, quán triệt Chỉ thị tới cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Kết quả sau 10 năm thực hiện, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và cụ thể hóa thành hành động phù hợp với tình hình thực tiễn. Nổi bật đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho trên 50 nghìn lượt người; tổ chức 34 cuộc mít tinh với trên 12.350 lượt người hưởng ứng; tổ chức 15.484 buổi tọa đàm, họp dân cho trên 1,1 triệu lượt người tham gia... đồng thời trợ giúp pháp lý tại 350 xã với trên 5.500 vụ việc liên quan đến phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Trong 10 năm các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 5.538 vụ, gần 7.000 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu 227,4kg thuốc phiện; gần 600kg heroi8n; 106kg ma túy tổng hợp; 61 khẩu súng cùng 1.013 viên đạn; 741 xe máy, 27 ô tô, 745 ĐTDĐ; trên 20 tỷ đồng, 125 triệu Kíp (Lào); 150.000 USD, 15 kg vàng cùng nhiều tài sản khác; tiến hành phá nhổ trên 52ha diện tích trồng cây thuốc phiện.

Các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến ma túy bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định, không để xảy ra oan sai, lọt tội phạm với trên 5.200 vụ xét xử, 6.546 bị cáo... góp phần tuyên truyền, răn đe các đối tượng phạm tội.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh trao Bằng Khen cho các tập thể cá nhân.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện, quản lý sau cai cũng được thực hiện đồng bộ, đa dạng hóa và đạt được những kết quả đáng khích lệ; trên 4.000 tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT được củng cố, duy trì hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế với An ninh các tỉnh Bắc Lào và Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong lĩnh vực phòng, chống và kiểm soát ma túy ngày càng được củng cố, thắt chặt, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn từ xa việc thẩm lậu ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Điện Biên.

Trước những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21, tại hội nghị đã có 10 tập thể, 20 cá nhân được UBND tặng Bằng khen; 8 tập thể, 24 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

Lê Hoàng

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dien-bien-thu-giu-hon-900kg-ma-tuy-cung-61-khau-sung-cac-loai-post22097.html