Điện Biên: Thi hành kỷ luật hơn 1.000 đảng viên vi phạm

ng bộ tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 6 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 1.142 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 600, cảnh cáo 284, cách chức 28, khai trừ ra khỏi Đảng 230 đảng viên.

Kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh Điện Biên sau 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X là đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra 1.383 tổ chức đảng, 2.475 đảng viên; kết luận 172 tổ chức đảng và 90 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 9 tổ chức đảng và 23 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Cấp ủy, UBKT các cấp giám sát chuyên đề 1.453 tổ chức đảng, 6120 đảng viên; qua giám sát phát hiện 42 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 118 tổ chức đảng, 402 đảng viên (có 121 cấp ủy viên các cấp); kết luận có 71 tổ chức đảng và 326 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 9 tổ chức đảng và 148 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 858 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng đối với 289 tổ chức đảng; kiểm tra 112 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách, phát hiện số tiền chi sai quy định hơn 1,15 tỷ đồng, yêu cầu xuất toán, thu hồi trên 825 triệu đồng; kiểm tra việc quản lý, sử dụng đảng phí 787 tổ chức đảng, đề nghị truy thu số tiền sai phạm hơn 215 triệu đồng; giải quyết tố cáo đối với 8 tổ chức đảng, 109 đảng viên.

Kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã thi hành kỷ luật 21 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 6 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 1.142 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 600, cảnh cáo 284, cách chức 28, khai trừ ra khỏi Đảng 230 đảng viên.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/trong-nuoc/dien-bien-thi-hanh-ky-luat-hon-1-000-dang-vien-vi-pham-48177