Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên chở vợ sắp cưới tông vào cột điện nguy kịch

Do không đội mũ bảo hiểm nên cả hai người trên chiếc xe máy tông vào cột điện bị thương rất nặng. Đặc biệt, nam thanh niên cầm lái bị gãy gập đôi chân, bất tỉnh tại chỗ và đang được cứu chữa tại Bệnh viện Việt Đức.

Trao đổi với phóng viên ngày 6/6, ông Nguyên Văn Thất, Chủ tịch UBND xã Châu Giang (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cho biết, nam thanh niên cầm lái trong vụ xe máy chở hai người tông vào cột điện chiều 4/6 trên địa bàn xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên là người Châu Giang. Danh tính người này được xác định là Nghiêm Văn Chung (SN 1992, trú tại thôn Đoài).

Vụ tai nạn khá hy hữu bởi cột điện nằm sát nhà dân ven đường.

Vụ tai nạn khá hy hữu bởi cột điện nằm sát nhà dân ven đường.

Ở địa phương, anh Chung không có công việc ổn định, làm lao động tự do. Hôm vừa rồi trong lúc chở bạn gái đi chơi thì xảy ra tai nạn dẫn đến sự việc đau lòng trên. Hiện anh Chung đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, gãy gập đôi chân.

Vị lãnh đạo xã cũng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Chung vô cùng khó khăn, bố mẹ anh Chung đã qua đời từ lâu, hiện anh Chung đang sống cùng với bà nội đã ngoài 80 tuổi trong căn nhà cấp 4 xập xệ.

Đôi nam nữ bị thương nặng, người nam gãy gập chân, bất tỉnh ngay tại hiện trường.

“Trước đây, bố anh Chung làm công nhân cho một nhà máy gạch, trong lúc lao động, do sơ ý nên đã bị máy cắt đứt mất một chân, gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng do vết thương quá nặng nên đã qua đời. Không lâu sau khi bố mất, mẹ anh Chung cũng chết vì điện giật”, vị lãnh đạo xã chia sẻ.

Trong khi đó, bà nội anh Chung năm nay đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe vốn đã yếu. Kể từ khi nghe tin cháu trai gặp nạn, bà càng tiều tụy hơn. “Số cậu Chung này khổ quá, không có anh chị em ruột nào cả, bố mẹ thì mất từ khi còn nhỏ, nay lại gặp tai nạn gẫy chân, sau này không biết có làm ăn gì được không”, ông Thất cho biết thêm.

Nam thanh niên cầm lái bị gãy gập đôi chân, bất tỉnh tại chỗ.

Trong khi đó, theo lời kể của hàng xóm nạn nhân, chiếc xe Chung điều khiển gây tai nạn là xe đi mượn, không phải là xe của Chung. “Nhà Chung nghèo lắm, lấy đâu tiền mà mua xe máy”, người này nói.

Cũng theo lời người dân địa phương, người ngồi sau xe Chung là người yêu sắp cưới. Bạn nữ này quê ở Thái Bình, hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dien-bien-suc-khoe-cua-nam-thanh-nien-cho-vo-sap-cuoi-tong-vao-cot-dien-nguy-kich-20190606080542069.htm