Điện Biên: Sơ kết ngày hội quốc phòng toàn dân

Ngày 20/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày hội quốc phòng toàn dân', giai đoạn 2009 – 2019. Dự Hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Văn Nghĩa, Cục trưởng Cục trinh sát, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh Điện Biên.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 17/6/2003, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XI) đã ban hành Luật Biên giới quốc gia 2003 về biên giới quốc gia, gồm 6 chương, 41 điều. Điện Biên là tỉnh có đường biên giới Quốc gia dài 455,573km. Trong đó, đoạn tiếp giáp với Lào dài 414,712km; đoạn tiếp giáp với Trung Quốc dài 40,861km.

Điện Biên hiện có khoảng 57 vạn người, gồm 19 dân tộc. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm 19,7%, dân tộc Thái 34,4%, dân tộc Mông chiếm 34,8% số còn lại là các dân tộc khác. Hiện nay, Điện Biên có 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé), gồm 29 xã biên giới, với 348 thôn bản, 3 cụm dân cư (107 bản giáp biên).

Với vị trí quan trọng, Điện Biên được coi là phên giậu của cực Tây Tổ quốc. Trong những năm qua, Điện Biên đã thực nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh, khu vực biên giới gắn liền với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, khẳng định: Lực lượng BĐBP nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng luôn khẳng định vai trò, vị trí, nòng cốt chuyên trách trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn liền với việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

Dựa trên cơ sở những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm về an ninh quốc phòng và quốc phòng toàn dân. Điện Biên đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận đồng quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội các cấp; tăng cường sự phối hợp, gắn kết với các đơn vị công an, quân sự, biên phòng với các cấp ủy chính quyền, đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh, tích cực giúp dân xóa đói giảm nghèo; xây dựng lực lượng BĐBP, dân quân, an ninh cơ sở vững mạnh;

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng đủng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, công ước quốc tế trên cơ sở các Hiệp định giữa Việt Nam đã ký kết với Nhà nước Trung Quốc và Nhà nước Lào trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hòa bình,hưãu nghị, hợp tác và phát triển…

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân; UBND tỉnh Điện tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/dien-bien-so-ket-ngay-hoi-quoc-phong-toan-dan-1258841.html