Điện Biên: Sau 3 năm 'Góp đá xây Trường Sa', tiền vẫn nằm trong két?!

Hưởng ứng cuộc vận động 'Góp đá xây Trường Sa', hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Điện Biên đã góp tiền ủng hộ. Nhưng không hiểu vì sao Tỉnh đoàn Điện Biên vẫn giữ số tiền này trong két gần 3 năm nay. Tổng số tiền mà Tỉnh đoàn Điện Biên quyên góp được là hơn 77 triệu đồng. Đến ngày 29/5/2012, Tỉnh đoàn Điện Biên gửi 7.825.000 đồng về Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để kịp thời hỗ trợ đồng bào ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Số tiền còn lại dự kiến sau khi Đại hội Đoàn lần thứ XII tỉnh Điện Biên kết thúc sẽ được Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thăm và trao trực tiếp cho nhân dân Trường Sa. Nhưng không hiểu vì lý do gì sau khi Đại hội kết thúc, số tiền gần 70 triệu đồng còn lại không được nhắc tới, cũng không biết nó nằm ở đâu.

Ngày 29/5/2012, Tỉnh đoàn Điện Biên đã gửi số tiền 7.825.000 đồng về văn phòng Trung ương Đoàn để kịp thời hỗ trợ đồng bào ở huyện đảo Trường Sa.

Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng khi một số đoàn viên, thanh niên bức xúc gửi đơn kiến nghị lên các ngành chức năng.

Được biết, ngay sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi ra huyện đảo Trường Sa để trao kỷ vật, quà hỗ trợ người dân. Tỉnh đoàn Điện Biên đã cử anh Nguyễn Duy Chinh, Bí thư Đoàn Dân chính Đảng tỉnh tham dự. Điều lạ là, Tỉnh đoàn Điện Biên không hề “đụng chạm” đến số tiền mà các đoàn viên, thanh niên đã đóng góp để ủng hộ cách đây 3 năm.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thủy, Phó bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên, Ban chấp hành mới của Tỉnh đoàn Điện Biên đã nhận đầy đủ số tiền và giấy tờ do Ban chấp hành Tỉnh đoàn cũ bàn giao lại. Số tiền còn lại vẫn đang nằm trong tài khoản của Tỉnh đoàn, chưa sử dụng vào việc gì. Cũng theo bà Thủy, bà đã nhiều lần tham mưu lên lãnh đạo nhưng đến nay vẫn không có kế hoạch cho số tiền còn lại.

Tuy nhiên, gần 3 năm nay số tiền gần 70 triệu đồng còn lại Tỉnh đoàn Điện Biên vẫn đang quản lý.

Theo ông Đỗ Đức Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên, nếu phản ánh trên là đúng thì không thể chấp nhận được, người chịu trách nhiệm chính trong sự việc này là đồng chí Bí thư Đoàn và các cán bộ có liên quan vì chưa làm hết trách nhiệm với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh và với Trường Sa.

Được biết, Tỉnh đoàn Điện Biên đã có báo cáo giải trình gửi lên Tỉnh ủy, Phòng PA83 (Công an tỉnh Điện Biên ), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên cũng vào cuộc nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Hoàng Văn

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/dien-bien-sau-3-nam-%E2%80%9Cgop-da-xay-truong-sa%E2%80%9D-tien-van-nam-trong-ket-post15218.html