Điện Biên phấn đấu đón hơn 800 nghìn lượt khách du lịch

Tỉnh Ðiện Biên đề ra mục tiêu, trong năm 2019 đón và phục vụ từ 830 nghìn đến 870 nghìn lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so năm 2018; trong đó, đón hơn 180 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 19%; tổng thu từ hoạt động du lịch hơn 1.360 tỷ đồng, tăng 17,7%.

Du khách tham quan hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát tại quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NGUYỄN LƯU

Du khách tham quan hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát tại quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên). Ảnh: NGUYỄN LƯU

Tỉnh Ðiện Biên đề ra mục tiêu, trong năm 2019 đón và phục vụ từ 830 nghìn đến 870 nghìn lượt khách du lịch, tăng hơn 17% so năm 2018; trong đó, đón hơn 180 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 19%; tổng thu từ hoạt động du lịch hơn 1.360 tỷ đồng, tăng 17,7%.

Mục tiêu đặt ra trên cơ sở lượng khách đến Ðiện Biên năm 2018, và những sự kiện sẽ diễn ra trong năm 2019, như kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ; 110 năm thành lập tỉnh và 70 năm thành lập Ðảng bộ tỉnh; khoảng 15 hoạt động văn hóa chính diễn ra trên địa bàn, như Lễ hội đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay, sự kiện Hoa anh đào - Pá Khoang Ðiện Biên năm 2019, Lễ hội Hoa ban và Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Ðiện Biên lần thứ 6… Theo đó, ngành du lịch tỉnh Ðiện Biên sẽ tăng cường rà soát, tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực du lịch; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo chương trình phát triển du lịch và các sản phẩm bổ trợ góp phần đa dạng hóa và phong phú hơn các chương trình du lịch để tăng cường thu hút, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch; thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh và tổ chức hoạt động có hiệu quả nhằm liên kết, phát triển các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở vùng nông thôn, các thôn, bản dân tộc vùng sâu, vùng xa, tuyến biên giới. Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh thực hiện hợp tác với các tỉnh Tây Bắc, các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; đồng thời kết nối hợp tác với các thị trường du lịch tại miền bắc Lào, Thái-lan… Toàn tỉnh Ðiện Biên hiện có 145 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, năm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. Ước tính, hoạt động du lịch đã tạo việc làm cho hơn 13 nghìn lao động, trong đó có hơn 5.000 lao động trực tiếp.

* Bạc Liêu hỗ trợ dạy nghề cho nông dân

Theo Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu, các cấp hội trong tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, dạy nghề...

Trong 5 năm qua, nguồn quỹ Hội Nông dân đạt 17,2 tỷ đồng. Hội Nông dân phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho gần 24.600 hộ vay vốn với tổng dư nợ hơn 460 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay hơn 12.600 hộ với tổng dư nợ gần 600 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp các doanh nghiệp, công ty cung ứng phân bón, thức ăn chăn nuôi, máy móc nông nghiệp, con giống bán cho hội viên, nông dân theo phương thức trả chậm với trị giá gần 100 tỷ đồng.

Hội đã xây dựng Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân và đi vào hoạt động từ năm 2017; tuyên truyền, vận động hơn 11 nghìn lượt hội viên nông dân tham gia học nghề. Hơn 80% số nông dân có việc làm sau khi học nghề. Hội Nông dân tỉnh phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 18.600 nông dân tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phối hợp ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức gần 6.400 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; cách phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi…

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38458002-dien-bien-phan-dau-don-hon-800-nghin-luot-khach-du-lich.html