Điện Biên nhận 100 giường tầng, phục vụ cách ly người từ nước ngoài về

100 chiếc giường vừa tiếp nhận sẽ được phân bổ đến các điểm cách ly y tế tập trung, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người từ vùng dịch về cách ly.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận 100 chiếc giường tầng do Cục hậu cần, Quân khu 2 trang cấp, nhằm phục vụ tốt nhất việc trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 100 gường tầng phục vụ việc cách ly y tế tập trung.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên tiếp nhận 100 gường tầng phục vụ việc cách ly y tế tập trung.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, hiện trên địa bàn tỉnh đang có 4 điểm cách ly y tế tập trung, với cơ số 600 giường ngủ cho công dân đến/về từ vùng dịch và từ nước ngoài trở về địa bàn. 100 chiếc giường vừa tiếp nhận sẽ được phân bổ đến các điểm cách ly y tế tập trung, nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất tại các khu cách ly, qua đó, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả cao.

Từ dự kiến số người đi lao động từ nước ngoài trở về thông qua Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên) sẽ ngày một đông hơn; để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, ngoài việc đề xuất thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, nhận thức, tự giác thực hiện việc khai báo y tế, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc” tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Điện Biên có 146 công dân đang thực hiện cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung. Cơ quan chức năng cũng đã lấy 7 mẫu xét nghiệm của người dân đang thực hiện cách ly có nghi ngờ nhiễm bệnh gửi đi xét nghiệm và hiện vẫn đang chờ kết quả./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dien-bien-nhan-100-giuong-tang-phuc-vu-cach-ly-nguoi-tu-nuoc-ngoai-ve-1025783.vov